Sức khỏe quý ông: Bố và con trai cùng băn khoăn chuyện ấy…

Gia Bách Thứ tư, ngày 20/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Dạo gần đây, chúng tôi được hỏi rất nhiều về vấn đề có nên cắt bao quy đầu hay không? Mặc dù nhiều người trước đó đã từng đi làm thủ thuật này, thậm chí là cả con trai của họ trong khi chưa hẳn đã hiểu rõ về điều đó…
Bình luận 0
Sức khỏe quý ông: Bố và con trai cùng băn khoăn chuyện cắt bao quy đầu - Ảnh 1.

Cắt bao quy đầu lợi hay hại? Ảnh: Freepik

Cắt bao quy đầu ảnh hưởng thế nào tới nguy cơ nhiễm HPV?

Hôm nay, bác sĩ Nguyễn Cao Thắng - khoa Nam học Bệnh viện đại học Y Hà Nội- sẽ chia sẻ với các quý ông về một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở Kisumu (thành phố của Kenya) nhằm khám phá tác động của cắt bao quy đầu (BQĐ) ở nam giới với tỷ lệ mắc bệnh và tiền sử mắc HPV. HPV là một loại virus gây u nhú ở người, là bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 2.193 nam giới có độ tuổi từ 18 đến 24 đã quan hệ tình dục, trong đó 1.096 người ngẫu nhiên có cắt BQĐ và 1.097 người đối chứng (không cắt BQĐ).

Kết quả cho thấy tại thời điểm ban đầu là 50% nguy cơ nhiễm HPV ở cả 2 nhóm nghiên cứu (nhóm có cắt BQĐ và không cắt BQĐ). Và sau 24 tháng, tỷ lệ có nguy cơ nhiễm HPV ở nhóm cắt BQĐ giảm xuống còn 23,7% và 41% ở nhóm không cắt bao quy đầu.

Các kết quả thu được đã chứng minh rằng cắt bao quy đầu ở nam giới làm giảm nguy cơ nhiễm và tái mắc HPV.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc cắt bao quy đầu không những cải thiện vấn đề vệ sinh còn làm giảm nguy cơ mắc và tái nhiễm virus HPV là một trong những nguyên nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Chính vì vậy, bác sĩ Nguyễn Cao Thắng có lời khuyên khi các anh em có nhu cầu cắt bao quy đầu hoặc nếu chưa rõ vấn đề của cậu nhỏ thì nên liên hệ với bác sĩ để được tư vấn. Trường hợp nếu phẫu thuật thì cần phải tìm đến cơ sơ y tế uy tín để đảm bảo an toàn cũng như chất lượng cuộc sống sau này.

Cuối cùng, bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với độc giả một thông điệp: Quan hệ tình dục an toàn, sàng lọc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục định kỳ là cách bảo vệ bạn cũng như bạn tình của mình.

Chuyên đề "Sức khỏe quý ông" được tòa soạn báo điện tử Dân Việt bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2021 đều đặn vào thứ tư chủ nhật hàng tuần với sự giúp đỡ của các bác sĩ đầu ngành Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ dữ liệu khoa học, các câu chuyện, tình huống được đề cập trong bài viết là hoàn toàn có thật, là cơ sở tin cậy để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc không dễ chia sẻ của đấng mày râu, từ đó giúp các anh hướng đến "phong độ, bản lĩnh" trước phái đẹp, cũng như tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem