Sức khỏe quý ông: Liệu có cứu vãn được "chuyện ấy" khi bị chấn thương tủy sống?

Gia Bách Thứ tư, ngày 12/01/2022 19:15 PM (GMT+7)
Chỉ ¼ nam giới bị chấn thương tủy sống có thể đủ khả năng cương cứng để giao hợp, trong khi đa số đều là nam giới trẻ tuổi dẫn đến những hậu quả tiêu cực về thể chất, tâm lý và xã hội.
Bình luận 0

Hôm nay, bác sĩ Trần Văn Kiên - Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ chia sẻ với quý độc giả báo Dân Việt về một phương pháp điều trị rối loạn cương dương do chấn thương tủy sống.

Trong một bài báo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Neurology của Mỹ, tadalafil dường như cải thiện chức năng cương dương ở nam giới chấn thương tủy sống.

Chỉ ¼ nam giới bị chấn thương tủy sống có thể đủ khả năng cương cứng để giao hợp

Chỉ ¼ nam giới bị chấn thương tủy sống có thể đủ khả năng cương cứng để giao hợp. Ảnh: Pixabay

Trên thế giới, theo khảo sát, từ 10,4 - 83 người trên một triệu người bị chấn thương tủy sống mỗi năm và thường xảy ra nhất ở nam giới trẻ tuổi dẫn đến những hậu quả tiêu cực về thể chất, tâm lý và xã hội. Thật không may, chỉ 25% nam giới bị chấn thương tủy sống có thể cương cứng đủ để giao hợp.

Tiến sĩ – bác sĩ Francois Giuliano, Bệnh viện Raymond Poincare, Garches, Pháp, và đồng nghiệp, đã thực hiện một nghiên cứu ngẫu nhiên, phương pháp nghiên cứu mù đôi về tadalafil ở 197 người đàn ông bị chấn thương tủy sống (tuổi trung bình là 38).

Sau khoảng thời gian 4 tuần mà không ai trong số họ được điều trị, 142 người được phân ngẫu nhiên vào nhóm điều trị bằng tadalafil và 44 người vào nhóm giả dược.

Trong giai đoạn điều trị kéo dài 12 tuần, những người tham gia được hướng dẫn dùng thuốc khi cần thiết trước khi có khả năng hoạt động tình dục, với tối đa một liều 10mg mỗi ngày và được đánh giá 4 tuần một lần, sau đó bệnh nhân được chuyển sang liều 20mg dựa trên phản ứng của họ với điều trị.

Khi bắt đầu nghiên cứu, điểm trung bình theo chỉ số quốc tế về chức năng cương dương (IIEF) cho thấy rối loạn cương dương là 13,4. Sau 12 tuần điều trị, nam giới dùng tadalafil có điểm trung bình là 22,6 (rối loạn cương dương nhẹ) và nam giới dùng giả dược có điểm trung bình là 13,6 (mức rối loạn cương dương trung bình).

Nam giới dùng tadalafil trung bình thành công 75,4% số lần họ cố gắng thâm nhập và 47,6% số lần họ cố gắng giao hợp, so với tỷ lệ thành công 41,1 khi thâm nhập và 16,8% đối với giao hợp ở nhóm dùng giả dược.

"Tadalafil an toàn, dung nạp tốt và ít tác dụng phụ cấp cứu trong điều trị. 50 bệnh nhân (35%) trong nhóm tadalafil và 15 (34%) người trong nhóm giả dược gặp ít nhất một tác dụng phụ. Trong số những người dùng tadalafil, tác dụng phụ thường gặp nhất là đau đầu (8,5% bệnh nhân) và nhiễm trùng đường tiết niệu (7,7% bệnh nhân).

Các tác giả khẳng định: "Trong các nghiên cứu về rối loạn cương dương khác bao gồm những bệnh nhân khó điều trị do mắc các bệnh từ trước (như: cắt tuyến tiền liệt, đái tháo đường), tadalafil có hiệu quả trong điều trị rối loạn cương dương sau chấn thương tủy sống".

"Điều trị theo yêu cầu với tadalafil (10 miligam hoặc 20 miligam) có thể giúp cải thiện đời sống tình dục của bệnh nhân rối loạn cương dương, chấn thương tủy sống và đối tác của họ."

Chuyên đề "Sức khỏe quý ông" được tòa soạn báo điện tử Dân Việt bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2021 đều đặn vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần với sự giúp đỡ của các bác sĩ đầu ngành Khoa Nam học và Y học giới tính - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Không chỉ dữ liệu khoa học, các câu chuyện, tình huống được đề cập trong bài viết là hoàn toàn có thật, là cơ sở tin cậy để bạn đọc tham khảo.

Chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giải đáp được những thắc mắc không dễ chia sẻ của đấng mày râu, từ đó giúp các anh hướng đến "phong độ, bản lĩnh" trước phái đẹp, cũng như tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem