Sức mạnh siêu tiêm kích Tia chớp sắp làm Kim Jong-un mất ngủ 

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 26/10/2017 15:13 PM (GMT+7)
Mỹ sắp triển khai hàng chục siêu tiêm kích tàng hình F-35A đã sẵn sàng chiến đấu tới căn cứ Không quân Kadena, phía nam Nhật Bản. Theo giới quan sát, động thái này chắn chắn sẽ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không vui.
Bình luận 0

img

Các tiêm kích tàng hình F-35A được điều tới Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên không ngừng leo thang. Ảnh Daily Star.

Theo Quartz, đây là lần đầu tiên F-35A được triển khai ra nước ngoài. Theo các nhà quan sát, Triều Tiên vốn không ưa việc các máy bay quân sự Mỹ hoạt động trong các khu vực xung quanh nước này. Tuy nhiên, việc triển khai F-35A tới căn cứ Kadena, trên đảo Okinawa của Nhật Bản sắp tới sẽ khiến cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặc biệt khó chịu.  

F-35 vốn là chương trình vũ khí đắt nhất trong lịch sử, với trị giá 400 tỷ USD để sản xuất hơn 2.000 máy bay loại này. Đầu năm nay, phát ngôn viên của Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35 tuyên bố rằng, giá cho mỗi chiếc F-35A đã hạ xuống chỉ còn 94,6 triệu USD, giảm 62% kể từ năm 2010. 

Trước đó, hồi năm ngoái, chi phí quá lớn của chương trình F-35 từng khiến Tổng thống Donald Trump không hài lòng và phải thốt lên rằng, F-35 đang có giá "ngoài tầm kiểm soát". Theo đó, ông chủ Nhà Trắng đã cương quyết yêu cầu phải giảm giá tiêm kích này. 

F-35 hay còn được mệnh danh là "Tia Chợp" hiện có 3 phiên bản chính. 

F-35A dành cho Không quân được thiết kế cất và hạ cánh theo kiểu truyền thống. Trong khi đó, F-35B cho Thủy quân Lục chiến thì cất/hạ cánh theo phương thẳng đứng, còn F-35C cho Hải quân được thiết kế dùng trên tàu sân bay.

Trong 3 phiên bản của F-35, thì F-35B là phiên bản được đưa vào sử dụng đầu tiên trong tháng 7.2015. Một số chiếc F-35B đã có mặt tại Nhật Bản kể từ tháng 1 năm nay và cũng là lần đầu tiên máy bay này được triển khai ở nước ngoài.

Trong khi đó, F-35A có trọng tải lớn hơn và có tầm bay xa hơn. 

img

Tướng Herbert "Hawk" Carlisle, người đứng đầu Bộ tư lệnh tác chiến không quân Mỹ từng nhấn mạnh rằng: "F-35A là loại máy bay vượt trội nhất của chúng ta, có thể bay đến những nơi mà những máy bay hiện nay không thể đến, có những khả năng mà các chỉ huy của chúng ta cần trên chiến trường hiện đại".

F-35 được thiết kế thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất, ngăn chặn và chiếm ưu thế trên không. Tiêm kích này được trang bị hệ thống "làm mù" radar cực kỳ tối tân, khiến nó có khả năng "tàng hình" chưa từng có.

F-35 cũng có vận tốc siêu thanh, có khả năng hỗ trợ trên không ở cự ly gần, rất linh hoạt trên không. Máy bay có rất nhiều cảm biến, cho phép phi công có thể tiếp cận với những thông tin trước đây chưa từng được tiếp cận và chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết.

 “F-35 được thiết kế để trở thành sát thủ tên lửa phòng không với bộ vi xử lý tiên tiến, radar khẩu độ tổng hợp và cảm biến nhận dạng mục tiêu tối tân”, Mark Shackelford, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm khí tài nhấn mạnh.

Giới chức quân sự Mỹ gần đây từng mô tả, F-35A là "một trong những vũ khí hữu hiệu nhất để khuất phục Triều Tiên" và nhấn mạnh rằng, tiêm kích này sẽ là một công cụ hữu hiệu để "tấn công hệ thống phòng không, các trung tâm chỉ huy, kiểm soát của Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh".

Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang đặt mua F-35 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem