Sừng tê giác
-
Các tay săn trộm ngà voi, sừng tê giác chủ yếu là người bản xứ. Họ dùng súng, cung tên tẩm độc để săn bắn voi và tê giác.
-
Hàng không và đường biển là ngã vào chủ yếu mà đầu nậu sử dụng để đưa ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi về nước.
-
Hai đối tượng vận chuyển hàng cấm giá trị bạc tỷ từ Châu Phi về Việt Nam bằng đường hàng không vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
-
Để qua mắt lực lượng chức năng, nam hành khách đã cất giấu sừng tê giác trị giá hàng tỷ đồng trong các hộp đồ chơi trẻ em, vận chuyển bằng đường hàng không từ Châu Phi về Việt Nam.
-
Sáng 20.2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 7, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đến dự phiên họp với tư cách là người đại diện cho bộ.
-
Tê giác đen đã “bay” trên bầu trời Nam Phi theo một chiếc trực thăng, để đến một địa điểm sống mới.
-
“Nếu không hành động quyết liệt xóa bỏ hoạt động buôn bán trái phép động thực vật hoang dã ngay từ hôm nay thì thế hệ tương lai sẽ vĩnh viễn không còn được thấy nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm mà phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa mới có được”.
-
Trong buổi họp báo thường kỳ tháng 10 diễn ra sáng 9.11, Bộ NNPTNT cho biết, ngày 12.11 Bộ sẽ phối hợp với các Bộ Tài chính, Công an tổ chức tiêu hủy trên 2 tấn ngà voi và khoảng 70kg sừng tê giác là tang vật của các vụ buôn bán trái pháp luật bị tịch thu.
-
Để bảo vệ loài động vật đang bị đe dọa này, chính phủ Zimbabwe sắp tới sẽ lấy sừng của chúng, khiến những kẻ săn trộm không còn lý do gì để ra tay.
-
Ngày 27.8, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng cho biết, hiện chưa có ai xác nhận là chủ các lô hàng ngà voi, tê giác, vảy tê tê lên đến gần 8 tấn đang được tạm giữ tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).