Suýt liệt chân vì ham thời trang quần bó sát

Infonet Thứ năm, ngày 25/06/2015 11:00 AM (GMT+7)
Các bác sĩ ở Anh vừa cảnh báo sự nguy hiểm khi mặc quần bó sát (Skinny jean) lâu ngày vì chúng gây tổn thương đến cơ bắp, dây thần kinh và thậm chí cơ quan sinh sản nam giới.
Bình luận 0

Trên tạp chí Neurology, Neurosurgery and Psychiatry đưa tin một người phụ nữ 35 tuổi, ở Austrailia đã bị suy nhược cả 2 cổ chân và bàn chân đến mức không thể đi được vì mặc quần Skinny jean quá chật. Thậm chí bác sĩ đã phải cắt bỏ chiếc quần jean của cô đang mặc để cứu 2 đầu gối đang bị sưng nặng.

img

Vì sự tiện lợi và thời trang, rất nhiều phụ nữ đã lựa chọn chiếc quần bò Skinny. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ này đã mặc quần jean suốt cả ngày và ngồi xổm trong nhiều giờ liền. Đến tối, chân cô bắt đầu tê cóng, sau đó cô cảm thấy khó khăn hơn trong việc di chuyển. Cô bị ngã, không thể đứng dậy và dần tê liệt trong vài giờ.

Khi được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Adelaide, chân cô đã bị sưng phồng lên. Các bác sĩ cho hay cô bị tổn thương cơ và tắc mạch máu ở chân do mặc quần bó sát trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng gọi là hội chứng chia khoang. Phải mất 4 ngày nằm yên trên giường bệnh cô gái mới có thể phục hồi, đi lại bình thường.

Đây là một hội chứng làm tổn hại tới hệ thần kinh và cơ bắp ở chân, gây đau đớn cho bệnh nhân và nghiêm trọng hơn họ có thể bị chảy máu.

Các bác sĩ cho rằng do mặc quần jean quá chặt, làm chèn ép, cản trở việc cung cấp máu cho bắp chân, khiến chúng bị sưng to, đồng thời kẹp chặt các dây thần kinh xung quanh.

Những chiếc quần skinny jean bó chặt quanh eo, hông, đầu gối và cổ chân, tạo ra áp lực đè lên khiến các cơ bị ép chặt, dây thần kinh chạy từ xương chậu tới đùi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong thời gian dài, việc lặp đi lặp lại sự đè ép các cơ, dây thần kinh sẽ khiến người sử dụng mắc phải hội chứng chia khoang. Áp lực làm giảm lưu lượng máu cung cấp oxy và dinh dưỡng cho tế bào, khiến chúng sưng lên và làm tổn hại thêm cho các cơ bắp đã bị tổn thương.

Bên cạnh đó đối với phụ nữ, việc diện quần bò quá chặt chính là thủ phạm gây nhiều vấn đề sức khỏe như giảm lượng oxy hấp thu, gây chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit dạ dày và tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa, ...

Không chỉ ở nữ giới, những chiếc quần jean bó sát cũng ngày được phái mạnh ưa dùng. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến cánh đàn ông gặp những vấn đề liên quan đến việc sinh sản sau này.

img

Nam giới ngày nay cũng chạy theo xu hướng mặc quần bò bó sát. Nhưng lâu dài điều này sẽ gây ảnh hưởng tới việc sinh sản sau này. Ảnh minh họa

Trong thập kỷ vừa qua, chiếc quần bó sát này ngày càng trở nên phổ biến, từ học sinh sinh viên, đến dân văn phòng, bà nội trợ, các siêu mẫu thời trang và cả nam giới.

Thậm chí tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từng tuyên bố sẽ bỏ tù 10 ngày đối với bất cứ người đàn ông nào mặc chiếc quần bò Skiny bó sát này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Daily Mail - tờ báo hàng ngày của Vương Quốc Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896. Đây hiện là tờ báo bán chạy thứ hai tại Vương Quốc Anh sau The Sun. Daily Mail cũng là báo hàng ngày đầu tiên của Anh nhắm vào thị trường những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem