Syria bắt đầu tấn công pháo đài cuối cùng của khủng bố ở Idlib

Phương Đăng (theo UPI) Thứ tư, ngày 05/09/2018 10:50 AM (GMT+7)
Các máy bay của chính phủ Syria đã tấn công vào Idlib - pháo đài cuối cùng của các lực lượng nổi dậy hôm 4.9, theo UPI.
Bình luận 0

img

Các máy bay Syria đã bắt đầu tấn công Idlib - pháo đài cuối cùng của các lực lượng nổi dậy

Theo BBC, cuộc tấn công vào Idlib phía tây bắc Syria của chính phủ Damascus được quân đội Nga hỗ trợ. Idlib hiện bị xem là "ổ khủng bố" và chính quyền Assad đã thể hiện rõ quyết tâm giải phóng tỉnh này. 

Cuộc không kích vào Idlib của chính phủ Syria được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ kêu gọi Syria không tấn công Idlib, nơi có khoảng 3 triệu người sinh sống vì quan ngại thảm họa nhân đạo xảy ra.

Tổng thống Bashar al-Assad của Syria không được liều lĩnh tấn công Idlib. Người Nga và Iran sẽ mắc phải một sai lầm nhân đạo nghiêm trọng nếu liên quan đến thảm kịch tiềm tàng này. Hàng trăm nghìn người có thể bị giết. Đừng để điều đó xảy ra!", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông qua Twitter hôm 3.9. 

Nhà Trắng sau đó cùng ngày phát hành một tuyên bố chính thức lên án các cuộc tấn công vào Idlib và đe dọa sẽ đáp trả nếu chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học.

"Chúng ta hãy nói cho rõ, đây vẫn là quan điểm vững chắc của chúng tôi rằng nếu Tổng thống Bashar al-Assad chọn sử dụng vũ khí hóa học một lần nữa, Mỹ và các đồng minh của mình sẽ phản ứng nhanh chóng và phù hợp", tuyên bố viết.

Hơn 3 triệu người được cho là đang sống trong tỉnh Idlib và Tướng Mỹ Joseph Dunford tuyên bố với các phóng viên rằng "một thảm họa nhân đạo" có thể xảy ra nếu chính phủ Syria tấn công tỉnh này. Mỹ hiện duy trì khoảng 2.000 quân ở Syria.

ĐỌC THÊM:  Chiến sự Syria: Nga bắn phát súng mở màn trận chiến cuối ở Idlib

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem