Syria tuyên bố nhà báo Mỹ bị chặt đầu từ một năm trước

Phương Đăng (theo DLM) Thứ ba, ngày 26/08/2014 11:58 AM (GMT+7)
Phát ngôn viên Syria khẳng định, nhà báo Mỹ James Foley thực tế đã bị những kẻ khủng bố chặt đầu cách đây một năm trước và Liên Hiệp Quốc cũng biết thông tin này. 
Bình luận 0

Phát ngôn viên của Tổng thống Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shabaan chính thức tuyên bố, Liên Hiệp Quốc đã nắm được thông tin nhà báo Mỹ James Foley bị chặt đầu vào hồi năm ngoái.
 

"James Foley ban đầu bị quân đội tự do Syria bắt giữ và sau đó bị bán cho những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Mọi người có thể xác minh thông tin này với Liên Hiệp Quốc. Trên thực tế, James Foley đã bị chặt đầu từ cách đây một năm, không phải là thời điểm gần đây. Sau khi giết hại nhà báo Mỹ cách đây một năm, nay Nhà nước Hồi giáo mới tung video về vụ hành quyết. Chúng tôi có thông tin chắc chắn. Liên Hiệp Quốc cũng nắm được thông tin này”, bà Bouthaina Shabaan nhấn mạnh.

imgHình ảnh cắt từ video phiến quân Hồi giáo hành quyết nhà báo Mỹ.

Ngoài ra, bà Bouthaina Shabaan cũng cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vốn có tiền thân là Quân đội tự do Syria, lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Assad cách đây 3 năm. Nhà báo James Foley bị Quân đội tự do Syria bắt làm con tin và sau đó bán lại cho những kẻ đã giết anh.

img Chân dung nhà báo Mỹ James Foley.

Tuy nhiên, giới truyền thông phương Tây nhận định, tuyên bố của chế độ Syria mâu thuẫn với nhiều thông tin khác. Con tin người Pháp Nicolas Henin cũng bị IS bắt cóc tại Syria hồi tháng 6.2013 khẳng định, ông đã bị giam chung với nhà báo Mỹ Foley trong suốt 7 tháng. Trong khi đó,  gia đình nhà báo Mỹ cũng tuyên bố nhận được email cuối cùng của con trai là vào cuối tháng 12 năm ngoái.

img Chân dung nghi phạm số 1 chặt đầu nhà báo Mỹ, cựu rapper người Anh Abdel-Majed Abdel Bary.

Tuyên bố của chính quyền Syria được đưa ra sau khi tình báo Anh cho biết, họ sắp xác định được danh tính của kẻ hành quyết nhà báo Foley. Đại sứ quán Anh ở Washington cho biết tình báo Anh sử dụng một kỹ thuật gọi là "vein matching" (so sánh mạch máu) để tìm ra kẻ sát nhân.

Một danh sách những kẻ tình nghi đã được lập ra, trong đó bao gồm rapper người Anh Abdel-Majed Abdel Bary, người tới Syria tham chiến và gia nhập IS năm ngoái. Bary hiện là nghi phạm số 1 sát hại nhà báo Mỹ.

 
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem