Tái cử
-
Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ bàn tính đến vị trí nào lãnh đạo không tái cử Trung ương hoặc tái cử nhưng thay đổi vị trí công tác.
-
Tại Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội và tất cả các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và nhiều Chủ nhiệm các Ủy ban đều không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, do quá tuổi so với quy định.
-
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.
-
Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
-
Theo Ban Tổ chức Trung ương, cá biệt một số nơi còn nể nang, ngại va chạm trong chuẩn bị nhân sự, đề cử một số ủy viên ban thường vụ, phó bí thư, bí thư hạn chế năng lực, uy tín thấp tham gia cấp ủy khóa mới nên không trúng cử tại đại hội.
-
Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.
-
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng đã tái cử chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019 -2024.
-
Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) khóa IX (2019 -2024),Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Phó Chủ tịch không chuyên trách.
-
Trong phụ lục Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tới tiến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có quy định rõ độ tuổi của người được giới thiệu tái cử cấp ủy, người có dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay, ông không muốn công bố dự định liên quan tới bầu cử Tổng thống 2018 vì nó có thể làm tê liệt mọi hoạt động chính trị và hành chính ở Nga.