Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tái đắc cử chức vụ Đảng tại Ủy ban Dân tộc

PVCT Thứ tư, ngày 08/07/2020 06:03 AM (GMT+7)
Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc.
Bình luận 0

Ngày 7/7, Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ đề của Đại hội "Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi".

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là công tác bầu nhân sự. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa mới. Theo đó, 16 người đã trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tái đắc cử chức vụ Đảng tại Ủy ban Dân tộc - Ảnh 1.

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (ảnh cổng thông tin Ủy ban Dân tộc).

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan UBDT khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBDT.

Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nông Quốc Tuấn, sinh năm 1963, quê ở xã Cường Lợi, huyện Na Rì  tỉnh Bắc Kạn. Ông từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc từ năm 2008. Sau đó, ông được luân chuyển giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang vào năm 2009; vào năm 2010, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đầu năm 2011, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương. 

Tháng 6/2012, ông được điều động trở lại UBDT công tác và giữ chức Phó Chủ nhiệm. Tháng 6/2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Trong quá trình công tác trước đó, ông từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh viên Việt Nam. 

Trở lại với Đại hội, liên quan đến các nội dung quan trọng khác, Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBDT lần thứ VIII đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó chú trọng, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác dân tộc, trọng tâm là triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc; đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng các đề án, chính sách vùng dân tộc thiểu số và miền núi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem