Tai nạn lao động làm 3 người tử vong

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 21/01/2019 15:39 PM (GMT+7)
Các ngành chức năng TP.Châu Đốc (An Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động làm 3 công nhân tử vong trong lúc thi công công trình nhà cao tầng tại địa phương. 
Bình luận 0

Chiều nay (21.1), thông tin từ UBND TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, các ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 3 công nhân tử vong trong lúc thi công công trình nhà cao tầng tại địa phương.

img

Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này là ông Trần Quang Khải (39 tuổi; ngụ xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), chị Nguyễn Thị Bé Phương (27 tuổi; ngụ xã Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) và anh Nguyễn Văn Út (41 tuổi; ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, một nhóm công nhân đang làm việc ở tầng 4 của công trình nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế (phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) thì xảy ra vụ tai nạn. Mặc dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đều đã tử vong sau đó. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP.Châu Đốc cho biết: "UBND TP.Châu Đốc đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát về vấn đề an toàn lao động, kể cả phòng cháy chữa cháy đối với công trình này".

Cũng theo ông Tuấn, công trình trên có giấy phép xây dựng nhưng trong quá trình thi công, nhà thầu có sơ suất nên xảy ra sự cố đáng tiếc này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem