Tai nạn lao động
-
Lực lượng chức năng huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên địa bàn làm 1 người tử vong.
-
Đang lao động thì bị vấp ngã, 1 thanh xà beng dài gần 1m đã xuyên vào vùng cổ của một nam thanh niên.
-
Trong lúc làm việc, thi công trên đèo Prenn (phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), 2 công nhân đã bị một khối đất cao khoảng 6 mét sạt lở, vùi lấp khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
-
Do việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7.2023 lên mức mới là 1,8 triệu đồng/tháng, mức hưởng trợ cấp của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) cũng được tăng lên đáng kể.
-
Bạn đọc hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 3.2006, xuất ngũ tháng 8.2009. Từ tháng 9.2009 đến tháng 12.2012 tôi làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Vậy thời gian tôi ở trong quân ngũ và làm Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã có được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
-
Nếu được thông qua, thì lần đầu tiên, các lao động tự do sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động. Mức đóng chỉ từ 65.000 đồng/tháng.
-
Một số người thân của bệnh nhân bị tai nạn lao động dập nát hai ngón tay cho rằng, Bệnh viện đa khoa Long An chậm mổ nối ngón tay cho bệnh nhân.
-
Bà Trần Kim Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) hỏi: Chồng tôi đóng bảo hiểm xã hội được 30 năm 11 tháng, đang đi làm thì bị tai biến, qua đời, con tôi mới được 12 tuổi và 6 tuổi, còn mẹ chồng 90 tuổi, vậy các con tôi và mẹ chồng tôi sẽ được hưởng trợ cấp tuất như thế nào?
-
Theo BHXH Việt Nam, năm 2022, toàn ngành đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một lần cho trên 8.100 người lao động (NLĐ).
-
Khi đang lao động, thanh niên 19 tuổi bị ngã từ độ cao nhà 5 tầng xuống cọc bê tông khiến 3 cọc sắt xoắn phi 14 đâm xuyên từ bụng qua vùng hạ vị, mông và tới đùi cẳng chân trái bệnh nhân.