Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Bác tin đồn nhảm về cái chết “đền tội”

An Sơn Thứ ba, ngày 21/02/2017 17:24 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng khẳng định thông tin về cái chết “đền tội” của một trong 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Huế là tin đồn nhảm, mang màu sắc mê tín dị đoan.
Bình luận 0

Sau khi xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), tại một vùng quê ở Huế đã rộ lên tin đồn mê tín dị đoan về cái chết của một nạn nhân trong vụ tai nạn này.

img

Chiếc xe tải 75C 02691 bị tàu SE2 tông văng xa hàng chục mét, hư hỏng hoàn toàn.

Vụ tai nạn trên đã khiến 3 người tử vong, gồm Phó trưởng tàu SE2 phụ trách an ninh Phạm Hồng Phượng (SN 1984) và 2 người trên xe tải 75C 02691 là các anh Lê Bá Dũng (SN 1979), Lê Văn Tuấn (cùng ngụ thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế). Nạn nhân Lê Bá Dũng có hộ khẩu thường trú tại phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy).

Sau cái chết của anh Dũng, tại khu vực anh này sinh sống rộ lên tin đồn mê tín dị đoan về cái chết của anh khiến nhiều người hoang mang. Cụ thể, nhiều người dân gần nhà cho rằng, cách đây 3 ngày, anh Dũng bắt một con rắn tại một ngôi miếu thờ gần nhà rồi dùng que xuyên qua mình con rắn. Chứng kiến việc này, nhiều người nhắc nhở anh Dũng rằng rắn ở miếu rất thiêng, nên việc làm của anh này dễ bị “đền tội”.

Đến chiều 20.2, anh Dũng bị tử vong do xe tải 75C 02691 bị tàu hỏa tông khi đang chạy qua đường ngang dân sinh ở xã Lộc Thủy. Sự trùng hợp giữa lời nhắc nhở nói trên và cái chết của anh Dũng là nguyên nhân làm rộ lên tin đồn nhảm về cái chết của anh này.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phùng Hữu Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Dương khẳng định, tin đồn liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Bá Dũng là tin đồn nhảm, mang màu sắc mê tín dị đoan. Theo ông Trọng, tin đồn này hoàn toàn không có cơ sở và chính quyền địa phương sẽ làm rõ để xử lý.

Vào khoảng 15h ngày 20.2, tại km 875 + 200 của tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết và nhiều người bị thương.

Vào thời điểm trên, tàu SE2 chạy từ TP.HCM ra Hà Nội, khi đến đoạn đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh ở địa điểm trên thì bất ngờ gặp xe tải biển số 75C 026.91 của Công ty Đồng Tâm (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) chở đất chạy ngang qua. Hậu quả, xe tải 75C 026.91 bị tàu hỏa tông mạnh làm văng hàng chục mét, thân xe gãy đôi. Hai người trên xe tải gồm Lê Bá Dũng (SN 1979) và Lê Văn Tuấn (cùng ngụ thị xã Hương Thủy) tử vong ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến 5 toa tàu SE2 bị lật ra bên đường và 4 toa khác trật bánh khỏi đường ray. Phó tàu phụ trách an ninh là Phạm Hồng Phượng (SN 1984) tử vong. Ngoài ra, 7 nhân viên trên tàu bị trọng thương đang được cấp cứu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem