Tài sản của Angelababy không kém cạnh Huỳnh Hiểu Minh

Long Hy Thứ hai, ngày 12/10/2015 10:52 AM (GMT+7)
Bà xã Huỳnh Hiểu Minh đang nắm trong tay bất động sản hàng triệu đô nhờ kinh doanh và diễn xuất.
Bình luận 0

"Nữ hoàng shopping" sở hữu khối bất động sản kếch sù

Trong thời gian qua, Angelababy khiến truyền thông Hoa và người hâm mộ bất ngờ trước những thành công mà cô đạt được. Chân dài 26 tuổi sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, sau đó cô "đơn thân độc mã" đến Hồng Kông đèn sách và theo nghiệp người mẫu. Số tiền kiếm được từ công việc đầu tiên được Angelababy gửi về hàng tháng cho cha mẹ.

Người đẹp từng thừa nhận, cô nghiện mua sắm, mỗi khi gặp áp lực đều thỏa sức shopping, không cần nhìn giá cho vơi bớt u sầu. Nhưng dịp sinh nhật 20 tuổi, khi Angelababy về thăm cha mẹ và thấy cả hai đã có tuổi, cô quyết tâm chi tiêu tiết kiệm với mục đích mua nhà cho phụ mẫu.

img

Angelababy và căn hộ trăm tỉ đang sở hữu

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Angelababy từng bước "lấn sân" điện ảnh và trở thành sao hạng A, được xếp vào hàng những Tiểu Hoa đán nổi bật của Cbiz. Theo tiết lộ chuyên mục Tài chính của tờ Tuổi trẻ (Trung Quốc), trong năm 2015, Angelababy đã ký nhiều hợp đồng quảng cáo trị giá lên đến 5 triệu NDT (17 tỉ đồng).

Ngoài ra, hiện tại bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng đã tậu cho mình một biệt thự cao cấp ở Hồng Kông với giá 30 triệu NDT (104 tỉ đồng). Chia sẻ về sự kiện "tậu nhà" với báo giới, Angelababy cho biết: "Thời gian qua tôi có để ý đến chuyện phòng ốc và muốn mua một căn nhà, nhưng không phải vì chuyện cưới xin đâu nhé. Tôi ưng một căn giá 30 triệu NDT (105 tỷ đồng) và thấy nó không quá cao cấp, vừa tầm với khả năng của tôi".

Bên cạnh đó, Angelababy còn được chồng mới cưới tặng cho nhiều xế hộp đắt tiền. Năm 2014, Angelababy được bạn trai tặng chiếc siêu xe tiền tỷ GMC 3 triệu NDT (10 tỉ đồng) cùng một xe Maserati trị giá 2 triệu NDT (6,7 tỉ đồng).

img

Angela baby cùng Huỳnh Hiểu Minh trong chiếc xe Maserati

Trong sinh nhật lần thứ 25 của Angelababy (28.2.2014), cô được bạn trai gây bất ngờ với món quà là chiếc siêu xe Lamborghini mui trần trị giá 2 triệu NDT (6,7 tỷ đồng).

Huỳnh Hiểu Minh từng mua tặng vợ 4 biệt thự rải rác khắp Trung Quốc, từ Sơn Đông, Bắc Kinh, Thượng Hải đến Hồng Kông với mong muốn bà xã có thể lưu lại bất kỳ đâu mỗi khi lưu diễn mà không phải ở trọ.

img

Căn hộ ở khu Bel-Air.

Đặc biệt nhất trong số này là căn hộ cao cấp rộng hơn 1.000m2 trị giá 30 triệu NDT (74 tỉ đồng) ở khu Bel-Air, Hong Kong mà Huỳnh Hiểu Minh tặng vợ hồi năm 2014 khi xuất hiện tin đồn người đẹp có thai. Theo đó phân nửa diện tích biệt thự được dành riêng cho con, gồm một bể bơi, thư viện, sân chơi nhỏ cùng vườn cây. Trước đó, tài tử sinh năm 1977 mua một căn hộ rộng gần 400m2, trị giá 27 triệu HKD (72 tỷ đồng) làm nơi ở của hai người vào năm 2011.

img

Phòng ngủ trong căn hộ tại Pháp.

Tại Pháp, Angelababy cũng tậu một căn hộ với nội thất cao cấp và xa xỉ, tọa lạc tại quận 8, thủ đô Paris. Bên trong căn hộ có lò sưởi cùng kiến trúc Pháp độc đáo thế kỷ 19, trong khi nội thất trong căn hộ mang phong cách hiện đại. Sự kết hợp giữa truyền thống lẫn hiện đại tạo nên vẻ đẹp tinh tế cho không gian sống lý tưởng của Angelababy.

img

img

Nội thật trong căn hộ ở Pháp.

Vị trí của căn hộ cũng được giới nhà đất đánh giá cao khi chỉ cách Khải hoàn môn khoảng 800m và 1,6km so với Tháp Eiffel nổi tiếng và Đại lộ Champs Elysees. Đây thực sự là nơi đắc địa để người đẹp có thể ngày ngày ngắm cùng lúc 3 địa điểm lừng danh của "Kinh đô ánh sáng".

Cát-xê tăng vọt, vượt mặt đàn chị lừng danh

Đầu năm 2015, truyền thông Hồng Kông tiết lộ bảng giá cát-xê các sao nữ của Cbiz với vị trí đầu tiên thuộc về Trương Mạn Ngọc (cát-xê 20 triệu NDT, tương đương 69 tỉ đồng). Trong khi nữ diễn viên trẻ Angelababy (Dương Dĩnh) đứng vị trí thứ 15 với cát xê phim điện ảnh là 6 triệu NDT (21 tỉ đồng) và phim truyền hình là 400.000 NDT/tập (1,4 tỉ đồng).

img

Cát-xê Angelababy vượt mặt đàn chị.

Con số này cao hơn hàng loạt những sao nữ nổi tiếng khác của làng giải trí Hoa ngữ như Lưu Gia Linh, Thang Duy (17 tỉ đồng), Lưu Hiểu Khánh, Lâm Chí Linh, Lưu Diệc Phi (14 tỉ đồng), Tôn Lệ, Cảnh Điềm (10 tỉ đồng), Trương Tịnh Sơ (8,6 tỉ đồng), Trần Nghiên Hy, Trần Kiều Ân, Vương Lộ Đan, Lưu Thi Thi (6,9 tỉ đồng), Lâm Tâm Như (3,5 tỉ đồng),... Mặc dù cát-xê phim truyền hình của những đàn chị thường cao hơn gấp đôi so với Angelababy.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiết lộ cát-xê của 7 ngôi sao tham gia chương trình Running Brothers (Cuộc đua kỳ thú). Qua đó, Angelababy nhận được từ 8 - 12 triệu NDT (28 - 41 tỉ đồng).

img

Chuyện tình với ông xã giúp danh tiếng và giá trị thương mại của Angelababy tăng vọt.

Trong khi đến đầu tháng 7.2015, thời điểm Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh rộ tin kết hôn, danh tiếng và giá trị thương mại của người đẹp Hồng Kông trên thị trường đại lục tiếp tục tăng vọt đến mức đáng nể. Theo đó, cát-xê của Angelababy đã tăng chóng mặt từ 4 triệu NDT (14 tỉ đồng) lên mức 8 triệu NDT (28 tỉ đồng), tăng 100% chỉ sau vài tháng.


Từ "nữ hoàng scandal" đến "nữ thần kinh doanh"

Với đầu óc kinh doanh nhạy bén, ngay từ năm 14 tuổi khi Angelababy bắt đầu theo nghiệp mẫu, cô đã tiếp xúc với môi trường kinh doanh đầy biến động của thị trường. Khi đã trưởng thành và có trong tay số tài sản nhất định, chân dài xứ cảng bắt đầu tạo dựng công việc kinh doanh và đầu tư bên cạnh nghiệp diễn xuất đang lên "như diều gặp gió", đồng thời được ví như một Triệu Vy thứ hai của Cbiz.

img

Không gian trong Baby Cafe.

Ngay từ năm 2011 khi Angelababy tham gia phim điện ảnh Love in Space, cô ấn tượng với tiệm cà phê Baby Cafe do đoàn phim dựng lên, có phong cách bài trí đẹp mắt. Sau khi phim được công chiếu đến ngày thứ hai, Angelababy đã kêu gọi đạo diễn Trần Quốc Huy đầu tư gần 4 triệu HKD (11 tỉ đồng) mở tiệm cà phê Baby Cafe ngoài đời trên con phố cổ Mong Kok của Hồng Kông.

img

Người đẹp trong Baby Cafe.

Angelababy tiết lộ, trong thời gian quay bộ phim cô đã nảy ra ý tưởng kinh doanh quán cà phê, chính vì vậy đạo diễn đã đặt tên cho quán cà phê là Baby Cafe. Ngày đoàn phim họp báo ra mắt, quán cà phê đã trở thành nơi tụ tập đông đảo người hâm mộ và du khách tới thăm quan. Hiện tại chuỗi quán cà phê Baby Cafe đã mở thêm 3 chi nhánh ở Hồng Kông.

img

Angelababy tại Mini Nail.

Năm 2013, Angelababy đầu tư gần 1 triệu NDT (14 tỉ đồng) cho một tiệm chăm sóc sắc đẹp có kiến trúc cổ kính ở khu vực kinh doanh sầm uất Causeway Bay, Hồng Kông. Nơi đây cung cấp các dịch vụ như chăm sóc tóc Mikami Salon, Hyatt Spa More, chăm sóc móng tay Mini Nail và tiệm thời trang, phụ kiện Moon Prism by SP.

Hiện tại, Angelababy còn thành lập quỹ AB Capital mang tên cô (AB là chữ viết tắt tên Angelababy), gấp rút hoàn tất dự án đầu tư đầu tiên trong tổng số hai dự án hợp tác kinh doanh với công ty YMatouHeyJuice.

img

Angelababy trở thành nhà đầu tư cho HeyJuice.

Qua đó từng bước xác lập tên tuổi cô với vai trò là một ngôi sao điện ảnh nhiều thị phi, trở thành một người đẹp có đầu óc kinh doanh được công chúng biết đến. Nhờ tên tuổi và góp cổ phần của Angelababy, YMatou trong năm qua đạt 180 triệu NDT (622 tỉ đồng) trong phiên giao dịch đầu tiên. Chia sẻ về lý do mạo hiểm đầu tư, Angelababy cho biết, cô không sợ thật bại, qua đó tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn khi đầu tư. 

Danh tiếng và sắc đẹp

Đầu năm 2014, Angelababy góp mặt tại Đêm weibo Sina và nhận danh hiệu Nữ hoàng weibo cùng giải thưởng Nữ thần của năm.

img

Vẻ đẹp của "nữ thần sắc đẹp weibo".

Cũng trong thời gian này, cô được trang bách khoa toàn tử Baidu chọn làm gương mặt đại diện cho Baidu trên điện thoại di động, trở thành nữ diễn viên đầu tiên được chọn là hình ảnh đại diện cho Baidu mobile. Cuối tháng 4.2015, Angelababy cùng tài tử điển trai Bành Vu Yến trở thành người đại diện cho sản phẩm NEO Label của Adidas tại Thành Đô.

Danh tiếng ngày càng lên cao, giúp Angelababy lọt vào vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng Những người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Trung Quốc do Forbes China bình chọn. Ở hạng mục nữ, Angelababy xếp vị trí thứ 5. 

Ngoài ra, gương mặt hoàn hảo như nàng công chúa kiều diễm của cựu người mẫu sinh năm 1988 nhiều lần được các tạp chí về thời trang và sắc đẹp mời chụp ảnh bìa.

img

Angelababy trên tạp chí COSMOS.

Trong đó, lần đầu tiên cô trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí COSMOS vào năm 2011, sau đó cô tiếp tục trở lại với tạp chí danh tiếng này vào tháng 9 mới đây. Không lâu sau, nhờ vai diễn trong bộ phim hài ăn khách Cô dâu đại chiến, Angelababy được lên trang bìa tạp chí COSMOS Bride chuyên đề mùa cưới năm 2015. Cô còn xuất hiện trên nhiều trang bìa các tạp chí khác như ELLE, BAZZAR, Thời trang cô dâu, Baccarat, GRAZIA, Time Out Bắc Kinh, MILK, MEN'S NON-NO, VOGUE, OK, Marie Claire, Figaro, GQ...

Mới đây nhất, Angelababy ký hợp đồng trở thành một trong những MC chính của đài PandaTV của trùm giải trí 8X Vương Tư Thông.

Ngày 6.10, trước đám cưới hai ngày, cô được mời làm gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang mặc sẵn Eptison ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem