Tại sao trong bữa tiệc Thiên tẩu, Khang Hi lại mời rượu cảm ơn hàng loạt kẻ thù của mình?

Thứ sáu, ngày 11/03/2022 12:32 PM (GMT+7)
Vì sao hoàng đế Khang Hi lại làm như vậy?
Bình luận 0

Vào thời hoàng đế Khang Hi, ông đã tổ chức một bữa tiệc "Thiên Tẩu". Đây là bữa tiệc lớn của triều đình nhà Thanh, hoàng đế Khang Hi tổ chức để kỉ niệm 60 năm lên trị vì của ông.

Tại bữa tiệc này, mặc dù có nhiều chuyện khiến bản thân kiệt quệ và phẫn uất nhưng hoàng đế Khang Hi đã có một hành động khiến cho nhiều người khó hiểu. Đó chính là mời rượu những kẻ thù của mình. Vì sao vị hoàng đế nổi tiếng tài giỏi lại hành động như vậy?

Bối cảnh lúc tổ chức yến tiệc

Đó chính là việc thái tử Dận Nhưng bị phế truất. Chín người con trai của hoàng đế Khang Hi lúc đó bị kéo vào cuộc chiến tranh giành ngôi vị, sử gọi là "Cửu tử đoạt đích". Điều này đã khiến cho hoàng đế Khang Hi rất buồn bã.

Bữa tiệc "Thiên tẩu" được tổ chức trong chính bối cảnh hoàng đế Khang Hi có rất nhiều điều nhọc lòng. Ông muốn nhờ sự náo nhiệt của bữa tiệc, xua tan đi những buồn bực, lạnh lẽo trong lòng.

Trong bữa tiệc, ông đã mời ba ly rượu. Ly thứ nhất, ông kính Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu, cảm ơn sự giúp đỡ của bà. Ly thứ hai, ông mời để tôn vinh các quan đại thần và người dân. Ly thứ ba, ông nâng ly và nói: "Ly rượu này là ta nâng ly mời những kẻ thù của ta: Ngô Tam Quế, Trịnh Kinh, Cát Nhĩ Đan và Ngao Bái". Việc hoàng đế Khanh Hi mời rượu những kẻ thù của mình mang rất nhiều ý nghĩa.

Tại sao trong bữa tiệc Thiên tẩu, Khang Hi lại mời rượu cảm ơn hàng loạt kẻ thù của mình? - Ảnh 1.

Tranh minh họa Tiệc Thiên Tẩu. Ảnh: Sohu

Điều quan trọng nhất mà ông đã từng nói rằng, những kẻ thù của ông đều là những người anh hùng. Chính bởi vì họ là anh hùng nên đã tạo nên ông hiện tại. Chiến đấu với những đối thủ mạnh đã giúp hoàng đế Khang Hi giành được những thành tích vĩ đại. Ông vừa ghét nhưng cũng rất tôn trọng họ.

Nhờ có những đối thủ mạnh mà ông đã luôn nỗ lực, ra sức để xây dựng đất nước vững mạnh. Hành động này của hoàng đế Khang Hi đã cho thấy được tầm nhìn và tư duy rộng lớn của ông.

Khang Hi là một vị hoàng đế anh minh, đóng góp rất lớn cho sự nghiệp hưng thịnh của triều nhà Thanh. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu nhưng ông luôn cố gắng ngày đêm lo cho đất nước, lạc quan và khiêm tốn. Không bao giờ khinh thường đối thủ mà luôn hành động hướng tới mục đích của mình. Đối với ông, đối thủ cũng chính là động lực của sự thành công. Đây cũng là điều mà người trẻ chúng ta nên học hỏi, vận dụng nó vào cuộc sống để đạt được thành công.

PV (Theo Pháp luật và Bạn đọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem