Tài xế gây tai nạn ở Trà Vinh khai gì tại cơ quan điều tra

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 11/05/2015 21:00 PM (GMT+7)
Tại cơ quan điều tra, bước đầu, hai tài xế đều thừa nhận mình chạy quá tốc độ dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc trên cầu Ba Si.
Bình luận 0

Tối 11.5, thông tin từ Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Văn Phương (38 tuổi, ngụ ở ngụ khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

img

 

Tài xế Phương tại cơ quan điều tra.
(Ảnh do Công an tỉnh Trà Vinh cung cấp)

Cũng theo Cơ quan CSĐT, bước đầu tài xế Phương thừa nhận, sáng 7.5, đã điều khiển xe khách Thanh Thủy (biển số kiểm soát 84B-00127) theo hướng từ thành phố Trà Vinh đến tỉnh Vĩnh Long, khi đến cầu Ba Si thì bám theo sau xe ôtô khách Kim Hoàng (biển số kiểm soát 84B – 00253) do xe tài xế Trần Bình Thiện (40 tuổi, ngụ tại ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phương cho biết, khi lên dốc cầu Ba Si thì phát hiện xe khách phía trước thắng gấp. Quá bất ngờ nên phải điều khiển xe sang trái dẫn đến va chạm với 2 xe mô tô trên cầu chạy ngược chiều, làm 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Còn tài xế Thiện cũng thừa nhận chạy xe với tốc độ cao và có lấn vạch khi qua cầu Ba Si. Trong lúc lên cầu thì đột ngột phát hiện 1 xe mô tô phía trước nên buộc phải thắng gấp.

Về việc tạm giữ 2 tài xế xe trên, Trung tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã xử lý hành chính về các lỗi lấn vạch, chạy quá tốc độ khi lưu thông qua cầu…và cũng đã cho tại ngoại đối với tài xế Thiện vào chiều nay (ngày 11.5). Riêng tài xế Phương thì bị tạm giam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem