-
Tại cuộc họp báo tình hình KT-XH quý I năm 2018 của tỉnh Long An ngày 12.4, đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cho biết, đã khuyến cáo nhà đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Băng Dương) - đơn vị xây dựng BOT Đức Hòa trên địa bàn tỉnh, phải chuẩn bị tiền mệnh giá thấp, lực lượng đếm tiền lẻ để ứng phó khả năng tài xế qua trạm sẽ trả tiền lẻ.
-
Gần 10 tài xế dùng tiền lẻ để thanh toán khi qua trạm BOT Ninh An (Khánh Hòa). Sự việc khiến quốc lộ 1 tắc nghẽn, buộc chủ đầu tư phải xả trạm lần thứ 2 trong vòng một tháng
-
Trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại, tài xế lái ôtô vào đường dân cư để né tránh làm cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều cuộc đụng độ giữa tài xế và người dân đã xảy ra.
-
Vào giờ cao điểm buổi sáng, nhiều tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá thấp trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa khiến giao thông khu vực trở nên náo loạn.
-
Sau khi trạm thu phí BOT Cai Lậy có tiền mệnh giá 100 đồng, tài xế Huỳnh Bửu Long đã đến tận nơi để đòi số tiền trạm thu phí chưa thối lại.
-
Trước khi BOT Cai Lậy có tiền lẻ mệnh giá 100 đồng, tài xế vào tận phòng Giám đốc để chờ được “thối lại 100 đồng” và nhận được trả lời mệnh giá tiền này không phát hành nữa.
-
Đồng Nai vừa chỉ đạo các cơ quan tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa. Đề nghị chủ đầu tư bố trí khu vực riêng để thu tiền lẻ.
-
Nhiều tài xế được CSGT Đồng Nai mời lên làm việc để tuyên truyền về các vấn đề liên quan việc gây cản trở giao thông trạm thu phí.
-
Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa lại 1 lần nữa náo loạn vì tiền lẻ, lần này là các tài xế tại khu vực, không phải từ miền Tây lên.
-
Liên quan đến việc thu phí cao trên quốc lộ 5 (QL5), đại diện Bộ GTVT cho biết, việc giảm phí phải có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chứ chủ đầu tư không thể muốn giảm là giảm.