Taliban bắn hạ thủ lĩnh IS ở Afghanistan, quyết diệt tận gốc kẻ thù không đội trời chung

Minh Nhật (theo Pajhwok) Thứ hai, ngày 27/09/2021 12:19 PM (GMT+7)
Taliban vừa xác nhận bắn chết Abu Omar Khorasani, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Afghanistan.
Bình luận 0
Taliban bắn hạ thủ lĩnh IS ở Afghanistan, quyết diệt tận gốc kẻ thù không đội trời chung - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban tuần tra ở Kabul. (Ảnh: AP)

Khorasani được bổ nhiệm làm người đứng đầu IS ở Afghanistan sau cái chết của Sheikh Abdul Haseeb Logari vào tháng 4/2017.

Vào giữa tháng 8, các báo cáo chưa được xác nhận nói rằng Khorasani đã được thả cùng với hàng nghìn tù nhân khác. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho rằng trùm IS ở Afghanistan đã bị Taliban giết vào ngày 17/8.

Tờ Wall Street Journal ngày 26/8 đưa tin, Taliban đã giết chết Khorasani và 8 thành viên khác trong nhóm khủng bố của hắn sau khi chiếm Kabul và nhà tù ở đây.

Mới đây, hôm thứ Bảy (25/9), kênh truyền hình al-Mayadeen của Lebanon đưa tin Taliban vừa xác nhận rằng Khorasani đã bị họ bắn hạ.

Sau khi rời Nangarhar, Khorasani bị quân đội Mỹ và Afghanistan giam giữ tại một ngôi nhà bên ngoài thủ đô Kabul vào tháng 5/2020.

Tên cũ của Khorasani là Maulvi Zia-ul-Haq. Tên trùm IS đến từ tỉnh Kunar, phía đông Afghanistan. Một số người thân của tên thủ lĩnh khủng bố từng giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ tiền nhiệm của Afghanistan.

Cái chết của thủ lĩnh IS ở Afghanistan làm nổi bật mối thù không đội trời chung của IS và Taliban ở Afghanistan. Có vẻ như Taliban quyết không nương tay với kẻ thù không đội trời chung của họ.

IS cũng đang ra sức thách thức quyền cai trị của Taliban ở Afghanistan khi liên tục gây ra các vụ tấn công đẫm máu gần đây.

Trong khi Taliban nỗ lực thành lập chính quyền mới ở Kabul, nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh hoạt động tại Afghanistan và Pakistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã tìm mọi cách làm mất uy tín lực lượng này.

IS-K muốn phân biệt với Taliban bằng cách thực hiện các cuộc tấn công bạo lực, đồng thời thách thức khả năng điều hành Afghanistan của lực lượng cầm quyền mới.Taliban đáp trả bằng cách trấn áp IS-K và những ai ủng hộ nhóm này ở các tỉnh miền đông Afghanistan, giáp biên giới với Pakistan. Taliban được cho đã hành quyết khoảng 150 thành viên IS-K khi tiếp quản nhà tù Kabul hôm 16/8. Tuy nhiên, nhiều lo ngại cho rằng, Taliban sẽ khó lòng tiêu diệt được tận gốc đối thủ không đội trời chung của họ.

"Taliban không có kinh nghiệm chống khủng bố để trấn áp mạng lưới IS-K ẩn mình khắp Afghanistan. Chính phủ mới do Taliban thành lập càng nhượng bộ để đáp ứng các tầng lớp xã hội Afghanistan bao nhiêu, IS-K càng tìm được nhiều chỗ để tuyên truyền chống lại nhóm này nhằm tuyển mộ thành viên mới bấy nhiêu", Riccardo Valle, chuyên gia về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở Afghanistan bình luận.

Với nhóm nòng cốt gồm 1.500-2.200 tay súng ở miền đông Afghanistan, IS-K đã tổ chức 115 vụ tấn công từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021, theo một báo cáo hồi tháng 6 của Liên Hợp Quốc. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem