Tâm dịch

  • 1 năm đã trôi qua kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bắt đầu tại Việt Nam, cuộc sống dần bình thường  trở lại. Thế nhưng, “cuộc chiến” nơi tâm dịch COVID-19 - TP. Hồ Chí Minh -  vẫn là  hồi ức không thể nào quên với những nữ giáo viên tình nguyện lên đường chống dịch.
  • Tính từ ngày 01/11/2021 đến 09h00 ngày 10/11/2021 tỉnh Điện Biên ghi nhận 115 bệnh nhân mắc COVID-19. Đa phần các ca nhiễm đều là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, đời sống đặc biệt khó khăn...
  • Đồng cảm, sẻ chia nỗi vất vả của không ít công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khi phải tạm nghỉ việc, giảm thu nhập. Nhiều chủ nhà trọ tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã chủ động miễn, giảm giá thuê trọ, hỗ trợ nhu yếu phẩm, động viên giúp đỡ những người thuê trọ vượt qua khó khăn.
  • Bằng các vật liệu tự nhiên, sẵn có và rất dễ làm là tre nứa lá, mô hình lán trại cách ly, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực sự phát huy tính sáng tạo của địa phương.
  • Đi sâu vào nơi tâm dịch, nơi có những bệnh nhân mang trên mình hai sinh mệnh, các y bác sĩ đã phải đứng trước rất nhiều ranh giới và sự lựa chọn. Không chỉ có một hay hai phân cảnh xúc động, VTV Đặc biệt "Ranh giới" thậm chí còn ám ảnh người xem với bất cứ hình ảnh nào xuất hiện trong phim.
  • Phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế luôn là lực lượng tuyến đầu chịu nhiều vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Bằng tình yêu nghề, trách nhiệm, những “chiến sĩ” áo trắng này đã góp phần không nhỏ vào công cuộc chống dịch đầy gian lao, vất vả ở vùng rẻo cao Tây Bắc.
  • Theo kế hoạch, tối qua 1/9, quận Thanh Xuân đã bắt đầu di dời khoảng 1.187 người dân trong ổ dịch phường Thanh Xuân Trung, đến khu Ký túc xá của Đại học FPT (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội). Đây hiện được nhận định là ổ dịch có tính chất phức tạp do tập trung đông dân cư và nhiều khu tập thể cũ.
  • Để đảm bảo đời sống cho bà con vùng cao nơi tâm dịch huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. Công an Sơn La đã huy động lực lượng tiếp nhận hàng cứu trợ và các nhu yếu phẩm để phân phát đến từng hộ dân trên địa bàn.
  • Hôm 15/8, các lực lượng chốt chặn đã mất nhiều thời gian thuyết phục rất đông người ở lại TP.HCM khi họ chạy ra các cửa ngõ để về miền Trung. Giữ người của các địa phương khác không rời đi chính là TP.HCM đang chấp nhận gồng gánh trách nhiệm về mình.
  • Dưới ánh đèn đêm là hình bóng lom khom của những người bán vé số, nhặt ve chai, các em nhỏ mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch... Sài Gòn chợt ấm lại khi có tiếng gọi của những mạnh thường quân, tiếng gọi ấy mang đến cho họ niềm hy vọng vào sự ấm no và vào một ngày Sài Gòn được "giải phóng".