Tam điệp

  • "Việc Lan tìm đến cái chết hoàn toàn chỉ là một vở kịch của cô ta và người nhà nhằm gây mất uy tín cá nhân tôi chứ chẳng có gan chết thật đâu!", ông Nguyễn Sĩ Ngọc - Tổng giám đốc công ty xi măng Vicem nói.
  • Trưa 17.12, Phạm Thị Ngọc Lan, người phụ nữ từng là hoa khôi Thanh Hóa, đã treo cổ tự tử ngay tại Cty ximăng Vicem Tam Điệp.
  • Bây giờ, cây đào phai đã bén rễ trên đất Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình). Từ khi cây đào phai nở hoa trên vùng đất khó này, cuộc sống người dân đã được cải thiện đáng kể.
  • Vụ đông năm nay, 125 hộ ND xã Đông Sơn (Tam Điệp, Ninh Bình) lần đầu tiên áp dụng quy trình trồng dưa chuột bao tử theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ hoàn toàn có thể yên tâm về đầu ra.
  • Ông Đỗ Việt Hùng (xóm 1, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) không chỉ là người đầu tiên mang hươu về vùng đất chiêm trũng này nuôi mà còn giúp nhiều hộ trong xã thoát khỏi đói nghèo.
  • Đã ở tuổi xế chiều, nhưng bước chân của “Năm cà chua” tức ông Phạm Hữu Năm (xã Đông Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình) vẫn chưa nghỉ. Với ông, bà con còn cần là ông còn đến giúp.
  • Đất đai cằn cỗi, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng với cách dạy nghề phù hợp của Hội ND và Trung tâm Dạy nghề (TTDN) thị xã Tam Điệp (Ninh Bình), ND tự tin sản xuất kinh doanh, nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Trên đường về nhà, anh Khánh thấy hai cháu gái và một thiếu nữ ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai (Hà Nội) có vẻ lạ lẫm như bị lạc đường nên xuống xe hỏi thăm. Sau khi trò chuyện, anh Khánh nghi đây là một vụ bắt cóc.
  • (Dân Việt) - Năm 2012, tôi cho một người bạn vay 400 triệu đồng, có giấy vay nợ viết tay, với thời hạn vay là 7 tháng. Đến nay đã quá thời hạn trả nợ nhưng người bạn này đã bỏ trốn. Xin hỏi tôi phải làm thế nào? (Ngô Văn Quang, thị xã Tam Điệp, Ninh Bình)
  • (Dân Việt) - Hàng trăm hộ ND ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình đã thoát nghèo, làm được nhà ở, con cái được học hành; nhiều hộ vươn lên làm giàu với thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.