Yêu cầu tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã liên quan vụ hơn 200 cây thông "chết đứng"

Văn Long Thứ sáu, ngày 21/07/2023 18:33 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã Lộc Phú và Lộc Ngãi để kiểm tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ hơn 200 cây thông "chết đứng" vì bị đầu độc.
Bình luận 0

Ngày 21/7, nguồn tin của Dân Việt cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Lộc Phú và Lộc Ngãi để kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ "đầu độc" rừng thông tại 2 tiểu khu 613, 614.

Tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã liên quan vụ hơn 200 cây thông "chết đứng" - Ảnh 1.

Hơn 200 cây thông vàng lá "chết đứng" tại tiểu khi 613, 614 đã khiến Chủ tịch UBND xã Lộc Phú và Lộc Ngãi bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: CTV.

Cụ thể, tại khoảnh 5 và 6, tiểu khu 614, xã Lộc Ngãi, lâm phần do Công ty CP Hà Phong quản lý cơ quan chức năng đã phát hiện và xác định có 93 cây thông ba lá bị khoan gốc, đổ hóa chất. Diện tích rừng thông bị tác động tại 2 khoảnh rừng trên là 5.600m2. Tổng khối lượng lâm sản hơn 105 m3.

Ngoài ra, tại khoảnh 3 và 4, tiểu khu 613, xã Lộc Phú, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ ĐamB'ri quản lý cũng có 159 cây thông 3 lá bị khoan lỗ, đổ hóa chất khiến lá chuyển màu vàng đỏ, khó có thể cứu chữa.

Tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã liên quan vụ hơn 200 cây thông "chết đứng" - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tại hiện trường những cây thông bị "đầu độc". Ảnh: CTV.

Sau đó, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm, sớm hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tạo tính răn đe giáo dục, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, rà soát các băng/nhóm chuyên tổ chức các hoạt động phá rừng/ken cây với mục đích chiếm đất, sang nhượng trái phép để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Tạm đình chỉ công tác 2 chủ tịch xã liên quan vụ hơn 200 cây thông "chết đứng" - Ảnh 3.

Những cây thông lớn vài chục năm tuổi bị "đầu độc" chết đứng. Ảnh: CTV.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND các huyện, TP.Đà Lạt và Bảo Lộc đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nếu để xảy ra các vụ vi phạm nổi cộm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng mà không kịp thời phát hiện, xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem