Tạm giữ 2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm biệt thự lấy gần 12 tỷ đồng

Chí Tâm - Công Quý Thứ năm, ngày 17/10/2019 16:52 PM (GMT+7)
Ngày 17/10, Công an TP.HCM cho biết, đang giữ 2 đối tượng là Nguyễn Thái Sơn (thường gọi là Sơn Xà Beng, SN 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (SN 1985, ngụ quận 7, trú quận 11) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bình luận 0

Bước đầu, cả 2 đối tượng khai nhận thực hiện hàng loạt vụ đột nhập biệt thự, nhà dân… lấy đi nhiều tài sản ở huyện Bình Chánh, quận 7, TP.HCM. Tổng tài sản chúng lấy được gần 12 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 10/2019, trên địa bàn quận 7, huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn.

img

Công an khám nghiệm 1 vụ trộm trước đó. Ảnh minh họa

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng gây án. Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra, tạm giữ 2 đối tượng Sơn và Thăng. Theo các tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần 12 tỷ đồng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là dùng xe gắn máy chạy xung quanh các khu vực dân cư thuộc quận 7, huyện Bình Chánh để nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà và lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng hoặc đi du lịch nhiều ngày thì 1 đối tượng sẽ đứng cảnh giới bên ngoài, đối tượng còn lại đột nhập vào nhà dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy cắp tài sản có giá trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem