Tầm nhìn ra biển

Thứ sáu, ngày 08/06/2012 18:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những cố gắng liên tục trong nhiều năm qua, tuy chưa thực sự xây dựng được một nền kinh tế biển giàu mạnh tương ứng với điều kiện tự nhiên, nhưng đã tạo được nền móng cho sự phát triển trong tương lai.
Bình luận 0

Kinh tế biển là lĩnh vực quá rộng, ở đây chỉ xin bàn đến khai thác hải sản, liên quan đến hàng vạn ngư dân sống dọc theo vùng duyên hải Việt Nam. Vùng ngư trường của Việt Nam rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây. Ngư dân bao đời ra khơi đánh bắt hải sản, phục vụ cho nền kinh tế, nuôi sống con người và góp phần giữ gìn lãnh thổ, cương vực. Nhưng khó khăn, nguy hiểm trên biển quá nhiều, ngư dân cần có sự hỗ trợ cấp bách, thiết thực, hiệu quả để yên tâm đi biển.

Các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, điều kiện tự nhiên về biển không hơn gì Việt Nam, nhưng họ xây dựng được các đội tàu đánh bắt xa bờ, huy động sức mạnh của khoa học kỹ thuật thay cho sức người và đã thu được nguồn lợi thủy sản đáng giá. Trong lúc đó, ngư dân Việt Nam vẫn sử dụng những con tàu lạc hậu, thiếu an toàn, khai thác được nhưng giá trị kinh tế thấp.

Nhìn ra biển lớn, nhưng phương tiện chinh phục hạn chế thì không thực hiện được cái chí vượt đại dương. Bao nhiêu năm qua, đất nước có bờ biển dài và vùng biển to lớn nhưng chưa có được đội tàu hiện đại đủ sức chinh phục biển cả, đó là hạn chế cần phải thừa nhận và kiểm điểm nghiêm túc.

Sức cạnh tranh trên biển bị yếu thế từ việc khai thác hải sản sẽ dẫn đến những yếu thế khác. Nhà nước thấy rõ tầm quan trọng đó, xây dựng các tập đoàn kinh tế mang tính chiến lược, hỗ trợ cho phát triển kinh tế biển nhưng hiệu quả chưa như mong muốn. Các tập đoàn đóng tàu, hàng hải như Vinashin, Vinalines được hỗ trợ nhiều chính sách nhưng lâm vào thua lỗ, nợ nần. Bước tiến ra biển bị cản lại do sự yếu kém trong quản lý, chưa nói đến sự hạn chế của tầm nhìn.

Hỗ trợ cho ngư dân ra khơi bằng các đội tàu hiện đại không chỉ tạo cơ hội để ngư dân khai thác hải sản hiệu quả, mà còn là cơ sở vật chất bảo vệ an toàn cho ngư dân. Một chiếc tàu nhỏ nhoi giữa biển khơi sẽ bị tàu “lạ” o ép dễ dàng, còn một đội tàu cá hiện đại, hùng hậu thì tàu “lạ” chắc gì đã dám. Lùi một mét trên biển không chỉ mất một thúng cá mà sẽ dẫn đến mất cả ngư trường. Cho nên, đầu tư cho ngư dân an tâm và an toàn ra biển, khai thác và làm giàu từ biển là việc sống còn, là tầm nhìn ra biển lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem