Tấn bi kịch của Mạc Hồng Quân và các đồng đội: Đá... "bóng nhựa"!

Thứ năm, ngày 01/04/2021 16:10 PM (GMT+7)
Hôm qua, các cầu thủ Quảng Ninh đã đình công, không tập luyện vì đội nhà nợ tiền. Một câu chuyện tưởng chừng như... trò đùa, bởi V.League chuyên nghiệp chứ đâu phải nghiệp dư!
Bình luận 0

Thông tin các cầu thủ của CLB Quảng Ninh đình công, không tập do nợ tiền, nếu xảy ra vào hôm nay (1/4 - ngày Cá tháng Tư) thì nhiều người không tin. Và sự thật đội bóng đất Mỏ nợ lót tay, tiền thưởng thắng trận, tiền lương đã 7 tháng qua.

Chủ tịch CLB Quảng Ninh - Phạm Thanh Hùng nói thẳng là một mình ông không thể gồng gánh nổi đội bóng, còn CLB Quảng Ninh là của tỉnh, của người hâm mộ.

Câu chuyện của CLB Quảng Ninh xảy ra vấn đề nợ lương, nợ thưởng, nợ lót không phải bây giờ mới xảy. Câu chuyện này đã từng được Saostar phản ánh cách đây... 4 năm. Hồi đó, các cầu thủ Quảng Ninh bị nợ tiền thưởng và lót tay bị chậm trả sau khi vô địch Cúp Quốc gia 2016.

Nên nhớ, CLB Quảng Ninh đã cho các trụ cột hay nhất sang CLB Hải Phòng ở giai đoạn 2 V.League 2020, dù đội bóng này đang trong tư thế đua vô địch. Lý do chính là liên quan đến bài toán tiền bạc của đội bóng.

Tấn bi kịch của Mạc Hồng Quân và các đồng đội: Đá "bóng nhựa"! - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân và các đồng đội bị nợ lương, thưởng, lót tay trong 7 tháng qua. Ảnh: VPF

Tấn bi kịch mang tên tiền bạc bị nợ của cầu thủ Quảng Ninh đã kéo dài trong các năm qua. Nhưng không thể trách ông Phạm Thanh Hùng, bởi một mình ông không thể nào lo nổi. Ông Hùng làm bóng đá cũng vì đam mê, vì tình yêu. Bản chất là bóng đá Việt Nam được tiếng chuyên nghiệp nhưng thực chất... không chuyên nghiệp.

Nói thẳng thì CLB Quảng Ninh bây giờ đang đá bóng thật, thậm chí đá rất hay với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng (12 điểm, xếp sau CLB HAGL). Nhưng họ đá bóng bằng... "bóng nhựa" nên dễ bị xì hơi. Tức số phận của đội bóng này chưa biết sẽ ra sao, không loại trừ khả năng khai tử.

Tại sao CLB Quảng Ninh nợ lương, thưởng, lót tay của các cầu thủ trong 7 tháng qua, họ vẫn được tham dự V.League 2021?

Một đội bóng rơi vào tình trạng kể trên liệu có được phép thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp?

Vai trò của những người quản lý bóng đá Việt Nam tại VPF, VFF là như thế nào khi V.League có một đội bóng sống trong cảnh "dễ vỡ" như CLB Quảng Ninh?

Những câu hỏi trên cần được VPF, VFF trả lời, bởi CLB Quảng Ninh không giải quyết được bài toán nêu trên thì ảnh hưởng đến cả giải đấu, đến 13 đội bóng còn lại. Bóng đá chuyên nghiệp đâu phải trò đùa khi một đội bóng chưa biết rõ số phận ra sao dù bóng lăn ở V.League 2021 đã được 6 vòng!


Văn Nhân (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem