Tấn Huệ Đế
-
Sau khi Tư Mã Viêm xưng đế, ông đã hàng phong Tào Hoán làm Trần Lưu Vương, đồng thời ban cho hàng loạt điều kiện ưu đãi, Tào Hoán còn được xây đặt cung điện ở Nghiệp Thành.
-
Vào thời phong kiến cổ đại, có hai lý do chính đằng sau việc quyết định bổ nhiệm con trai cả làm vua thay vì con trai thứ thông minh, giỏi giang.
-
Trong thời kỳ phong kiến Trung Hoa, các đấng mày râu được hưởng nhiều đặc quyền ngoài xã hội và trong gia đình, người phụ nữ thường bị lép vế và bị coi thường. Trong hoàn cảnh như vậy, sợ vợ bị xem là chuyện khôi hài. Thế nhưng vẫn có 4 vị hoàng đế rơi vào hoàn cảnh khôi hài như vậy...
-
Tấn Huệ Đế tên thật là Tư Mã Trung, là con trai thứ 2 của Tư Mã Viêm. Là người tư chất ngu si, vậy nên sau khi kế vị Tư Mã Viêm, Tư Mã Trung đã đưa nhà Tây Tấn mà tổ phụ Tư Mã Ý khổ công gầy dựng, đi tới hồi kết...
-
Tam Quốc là thời kỳ sản sinh ra nhiều đấng anh tài nhất trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng đương thời ai cũng là anh hùng hảo hán sức địch trăm người.
-
Các hoàng tử là người sau này phải đảm nhiệm những trọng trách lớn, nên các bậc minh quân rất xem trọng việc dạy dỗ con.
-
Dương Hiến Dung 5 lần làm hoàng hậu nhà Tây Tấn, 1 lần làm hoàng hậu nhà Tiền Triệu. Khi qua đời, nàng được truy phong làm Hiến Văn hoàng hậu, quả thực là vị hoàng hậu có cuộc đời truyền kỳ.