Tảng băng 260km vuông tan vỡ

Chủ nhật, ngày 08/08/2010 07:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giữa tuần qua, một tảng băng gấp bốn lần kích thước của tiểu bang Mahattan đã vỡ ra từ một trong hai dòng sông băng của Greenland, Đan Mạch.
Bình luận 0
img
Một khối băng khổng lồ đã vỡ ra từ dòng sông băng Greenland

Tảng băng này được cho là vỡ ra từ sông băng Petermann, tại eo biển Nares, cách Bắc cực 620 dặm về phía Nam, giữa Greenland và Canada. Đây có thể xem là vụ vỡ băng lớn nhất trong vòng 50 năm qua.

Giáo sư Andreas Muenchow của trường Đại học Delaware, Mỹ cho biết, nguồn nước ngọt được lưu giữ trong tảng băng cực lớn này có thể giữ cho sông Hudson chảy trong hơn hai năm. Nó cũng có thể cung cấp cho tất các vòi nước công cộng ở Mỹ chảy trong 120 ngày.

Giáo sư Andreas Muenchow cho biết, đây có thể là hệ quả sự nóng lên của trái đất, và không thể yêu cầu ai hay quốc gia nào bồi thường, chịu trách nhiệm về hậu quả này.

Các nhà khoa học cho biết, sáu tháng đầu năm 2010, nhiệt độ trên trái đất tăng cao kỷ lục, hạn hán xảy ra nhiều nơi, khiến tảng băng lớn bị phá vỡ thành từng miếng nhỏ và từ từ di chuyển về phía nam

Ngoài ra, hồi tháng Hai vừa qua, một tảng băng có kích thước ngang với Luxembourg cũng đã bị phá vỡ ở Nam Cực.

Theo Sun 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem