Tăng giá thuốc lá để ngăn ngừa sử dụng

Thứ tư, ngày 24/10/2012 06:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ Y tế đang soạn thảo Dự thảo Chiến lược phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2012-2020.
Bình luận 0

Mục tiêu lớn mà dự thảo này đặt ra là giảm tỷ lệ hút thuốc của thanh thiếu niên từ 26% xuống còn18%; tỷ lệ nam giới hút thuốc lá giảm từ 47,4% xuống còn 39%; còn tỷ lệ nữ giới hút thuốc giảm xuống dưới 1,4%. Một trong những biện pháp được Bộ Y tế đưa ra là: Tăng thuế và giá của thuốc lá; áp dụng các biện pháp để hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc bán thuốc lá tại các cửa hàng miễn thuế...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem