Tăng học phí
-
Sở GD-ĐT đưa ra nguyên nhân việc tăng học phí và ảnh hưởng của việc này đối với những gia đình có thu nhập thấp.
-
Trao đổi với báo Dân Việt, các chuyên gia đã có những ý kiến trái chiều xoay quanh việc tăng học phí từ năm học 2022-2023.
-
Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh, Bộ GDĐT bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng, nhiều nơi dự kiến tăng học phí… là những thông tin giáo dục đáng chú ý tuần qua.
-
Ngay sau khi có thông tin học phí sẽ tăng từ năm học sau, nhiều phụ huynh chỉ biết hoang mang vì quá nhiều khoản nặng đè lên vai.
-
Hà Nội, TP.HCM đã có dự thảo tăng học phí ở các cấp học phổ thông. Nhiều trường đại học cũng thông báo mức học phí mới áp dụng từ năm học 2022-2023.
-
Nhiều nơi đã đưa ra mức học phí dự kiến cho học sinh các cấp trong năm học 2022-2023. Tại các trường đại học, học phí cũng có mức mới, có ngành tăng đến 70%.
-
Năm học 2022-2023, học phí đối với bậc THCS tăng gấp đôi so với năm ngoái, từ 19.000-155.000 đồng lên 50.000-300.000 đồng/tháng.
-
Tại cuộc họp chiều 19/5, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, vì nghị định 86 đã hết hiệu lực, TP.HCM bắt buộc phải thực hiện theo nghị định 81 của Chính phủ, đề xuất tăng học phí.
-
Dự kiến học phí bậc THCS sẽ tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng; các bậc khác tăng 70.000-180.000 đồng/tháng tùy khu vực từ năm học 2022-2023.
-
Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND ban hành quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo.