Giáo dục hot nhất: Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh

A.T Chủ nhật, ngày 22/05/2022 12:32 PM (GMT+7)
Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh, Bộ GDĐT bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng, nhiều nơi dự kiến tăng học phí… là những thông tin giáo dục đáng chú ý tuần qua.
Bình luận 0

Cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh

Trong tuần, clip quay cảnh cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh đã gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc được xác định xảy ra vào trưa ngày 14/5, tại lớp Mầm non tư thục Bông Sen (xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) do bà Nguyễn Thị Hồng Nhung làm chủ nhóm trẻ. Sau khi ăn trưa xong, bà Nhung cho các học sinh đi ngủ. Tuy nhiên, lúc này, bé T.H.K. tiểu tiện ra quần, khóc, quấy. Bà Nhung dỗ nhưng bé trai không nghe nên giáo viên này đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé K. rồi đánh 2 cái vào mông. Sau đó, nữ giáo viên bỏ túi nilon và đưa K. sang phòng hội trường để tránh làm ảnh hưởng đến các cháu bé khác đang ngủ.

Giáo dục hot nhất: Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo trùm túi nilon lên đầu cháu bé. Ảnh cắt từ clip

Cháu K. sau đó được đưa đi khám và kết luận không có tổn thương, sức khỏe bình thường.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh Yên Bái đã yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.

Phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh: Tạm đình chỉ công tác

Ông Nguyễn Văn T. –  Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh, huyện Bến cầu, Tây Ninh bị tạm đình chỉ công tác sau khi có đơn tố ông này sàm sỡ nữ sinh lớp 9.

Gia đình nữ sinh T.N.B.C, lớp 9 trường THCS Long Khánh đã tố ông T. có hành vi dâm ô với em C. Theo đó, sáng 10/5, khi kết thúc môn thi Toán, ông T. gọi em C vào phòng làm việc, rồi hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm...

Giáo dục hot nhất: Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh - Ảnh 2.

Trường THCS Long Khánh - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Tây Ninh

Ông T. thừa nhận có gọi nữ sinh này lên phòng làm việc để hỏi thăm việc thi học kỳ và ôn thi tuyển lớp 10, nhưng ông chỉ dùng tay đụng vào nốt ruồi trên mặt em này.

Lãnh đạo Trường THCS Long Khánh đã quyể định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông T. để phục vụ công tác xác minh, điều tra của cơ quan chức năng.

Bộ GDĐT bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo Thông tư là sẽ bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) theo hạng.

Cụ thể, chỉ quy định 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN chung đối với các hạng giáo viên. Giáo viên đã có một trong các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của cấp học đang giảng dạy trước ngày chương trình bồi dưỡng mới (triển khai Nghị định số 89/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành thì không phải bổ sung chứng chỉ theo quy định mới.

Giáo viên mới tuyển dụng và giáo viên đã được bổ nhiệm nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN phù hợp với cấp học đang giảng dạy sẽ được cử tham gia khóa bồi dưỡng và lấy chứng chỉ trong một khoảng thời gian xác định để bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Khi chuyển từ hạng CDNN cũ sang hạng CDNN mới không yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng bỏ quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông ở từng hạng chức danh nghề nghiệp và không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở hạng I phải có trình độ thạc sĩ…

Nhiều nơi dự kiến tăng học phí

HĐND TP.Hà Nội vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Năm nay, mức học phí được phân chia theo 4 vùng thay vì 3 vùng như năm ngoái.

Học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi năm học 2022-2023 ở vùng 1 và vùng 2 là 300.000 đồng, với vùng 3 là 100.000-200.000 đồng, vùng 4 là 50.000-100.000 đồng/tháng. Trong 3 năm học sau đó, học phí tăng theo từng năm.

Sở GDĐT TP.HCM mới đây cũng có văn bản về góp ý dự thảo ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn.

Ở cả hai nhóm, khối THCS và GDTX THCS tại TP.HCM có mức tăng học phí cao nhất. Trong đó, ở nhóm 1, học sinh sẽ có thể đóng mức học phí mới cao gấp năm lần mức hiện hành.

UBND tỉnh Gia Lai đang xem xét mức phí đối với các bậc học trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023. Mức học phí thấp nhất ở địa phương là 15.000 đồng/tháng, nếu thông qua sẽ tăng từ 50.000 - 86.000 đồng/tháng, bậc THPT từ 100.000 - 133.000 đồng/tháng.

Bình Định, Phú Yên cũng cho biết đang triển khai xây dựng khung học phí mới. Nếu thông qua, học phí năm học sắp tới sẽ tăng so với mức hiện tại.

Nữ giáo viên tiếng Anh bị tố đánh nhiều học trò

Cô Kim Loan - nữ giáo viên dạy tiếng Anh ở Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị tố đánh học sinh trong giờ học - vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Giáo dục hot nhất: Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh - Ảnh 3.

Bài viết đăng trên mạng xã hội và hình ảnh cắt từ clip tố cô giáo đánh nhiều học sinh. Ảnh: CMH

Ông Lê Thanh Kính - Trưởng phòng GDĐT huyện Châu Đức cho biết, động thái trên được đưa ra sau khi phòng xuống kiểm tra và có chỉ đạo trực tiếp cho Ban giám hiệu Trường THCS Quang Trung. Sau đó, nhà trường đã tiến hành họp hội đồng kiểm điểm đối với cô giáo này.

Qua làm việc với Phòng GDĐT huyện Châu Đức, cô Loan thừa nhận trong nhiều tiết học đã dùng thước nhựa, dài gần 50cm, đánh tổng cộng 19 em của hai lớp 9. Clip trước đó đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh cô này dùng thước đánh một nam sinh.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học TP.HCM

Sáng 21/5, kỳ họp toàn thể Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn TP.HCM lần thứ nhất năm 2022 được tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Kỳ họp này cũng đã công bố quyết định kiện toàn nhân sự của Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học; ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM và bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Bí thư Đảng ủy khối đại học - cao đẳng TP.HCM cùng là Phó chủ tịch Hội đồng.

Hà Nội yêu cầu khảo sát nhu cầu học các môn lựa chọn của học sinh

Sở GDĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 đối với lớp 10.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cụm trưởng trường trung học phổ thông phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo khảo sát nhu cầu học tập các môn lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 để các trường trung học phổ thông trong cụm tham khảo, làm căn cứ xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn.

Các trường trung học phổ thông căn cứ vào nhu cầu học tập của học sinh, điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, xây dựng một số tổ hợp môn học lựa chọn gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm môn học lựa chọn trong chương trình. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới học sinh và cha mẹ học sinh dự kiến các tổ hợp môn học trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, tăng cường hướng nghiệp giúp học sinh lựa chọn môn học phù hợp; báo cáo về Sở tổ hợp môn học lựa chọn dự kiến sẽ thực hiện trong năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem