Tăng trưởng

  • Gần đây, một số báo cáo viên ở cơ sở, chủ tịch Hội Nông dân (ND) phát biểu hoặc truyền đạt nghị quyết, đều nói “tái cơ cấu nông nghiệp”. Trong khi đó, các văn bản của các bộ, ngành viết “giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế”.  Vấn đề này là thế nào?
  • Trải qua gần 20 năm kể từ những ngày đầu “lò dò” đặt chân đến thị trường Mỹ, tôm cá Việt Nam hiện đã giành được thị phần khá ổn định, lọt vào danh sách những sản phẩm thủy sản được ưa thích tại Mỹ. 
  • Triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp (DN) đã tăng trở lại, nhiều tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh đã được cải thiện. Nhưng qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được công bố ngày 16.4, người ta vẫn thấy một thực tế: Tham nhũng, hối lộ chưa có dấu hiệu thuyên giảm…
  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, hết tháng 4 hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng nhưng đến tháng 5 và 6 (cao điểm mùa khô) ngành điện sẽ phải huy động cao các nguồn điện than và khí, trong đó nhiệt điện than phải đảm bảo sản lượng tối thiểu 150-155 triệu kWh/ngày.
  • “Thu hồi tốt nguồn vốn vay tới hạn là kết quả của các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng và giúp thêm nhiều người khác được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước…”  - ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) – Chi nhánh Hải Dương trao đổi với PV NTNN.
  • Nhiều ý kiến cho rằng, để góp phần phát triển nhanh, bền vững vùng Tây Bắc thì nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi, trong đó có vốn tín dụng từ Ngân hàng CSXH...
  • TP HCM vừa được vinh danh là một trong những thành phố có lượng người giàu tăng nhanh nhất thế giới với số triệu phú tăng 400% trong 10 năm.
  • Ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), cho PV Dân Việt  biết như vậy sau khi Cục này cảnh báo một số lô hàng thức ăn chăn nuôi (TACN) nhập khẩu của Ấn Độ, Trung Quốc kém chất lượng, buộc phải tái xuất. 
  • Năm 2014 vừa qua, Hội Nông dân huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) có khoảng 9.000 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, trong đó  7.200 hộ đạt danh hiệu này (tăng 181 hộ so với năm 2013).
  • Sau khi tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin, anh Trần Văn Quý (phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang) đã trải qua 5 năm làm việc tại TP.Hồ Chí Minh với mức thu nhập trên 7 triệu đồng/tháng. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt, thuê trọ ở đây rất cao nên lương chỉ đủ đáp ứng chi phí hàng ngày. Cuối cùng, anh chàng cử nhân quyết định bỏ lại thành phố phồn hoa năng động để về Nha Trang làm… nông dân.