Tăng trưởng
-
Cả nền kinh tế nói chung đang phải "bơi trong dòng xoáy khó khăn". Thứ trưởng Trần Quốc Phương lo lắng, năm nay tăng trưởng không đạt mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2025, thậm chí xa hơn là các mục tiêu 2030 - 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, Bộ Giao thông Vận tải khởi công bằng được Nhà ga Sân bay Long Thành trong tháng 8. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc hướng dẫn định giá đất trước ngày 15/8. Bộ Y tế xử lý dứt điểm vấn đề liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.
-
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các nước trên thế giới vẫn đang giải "bài toán khó" giữa thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.
-
Theo HSBC, so với các quốc gia trong khu vực, Việt Nam vẫn là nước nhận FDI lớn thứ hai trong ASEAN tính theo phần trăm GDP, chỉ sau Malaysia.
-
"Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam là một trong những ngân hàng trung ương đầu tiên đi ngược chiều chu kỳ chính sách tiền tệ. Chúng tôi không phải tự làm tự khen, mà đây là sự rất dũng cảm của NHNN trong bối cảnh toàn cầu còn rất bấp bênh".
-
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm nay của nước ta tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023.
-
UOB đánh giá các biện pháp tích cực gần đây của Chính phủ bao gồm cắt giảm lãi suất cơ bản và giảm thuế VAT vẫn chưa đủ để nền kinh tế phục hồi. Nếu xuất khẩu không có bất kỳ cải thiện đáng kể nào trong những tháng tới, dự báo tăng trưởng GDP 5,2% cả năm cũng sẽ bị đe dọa.
-
Dự báo thị trường chứng khoán tuần tới, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích tại VnDirect cho rằng, chỉ số VN-INDEX phục hồi trở lại khi chạm hỗ trợ là đường xu hướng ngắn hạn (MA20), tương ứng vùng 1.115-1.120 điểm.
-
Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) mới đây dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trong khi châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu.
-
Dự báo xuất khẩu sụt giảm có thể sẽ tiếp tục trong nửa cuối năm 2023 dù có thể phục hồi khiêm tốn trong quý IV/2023. Bởi nhu cầu từ Mỹ và EU có thể sẽ vẫn yếu do tăng trưởng chậm và hàng tồn kho vẫn tăng cao. Xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị suy giảm do nhu cầu ảm đạm của toàn cầu.