Kinh tế trưởng của VinaCapital cùng cộng sự đánh giá cao sự tương đồng mạnh mẽ giữa nền kinh tế Việt Nam những năm 2020 và Nhật Bản những năm 1970, khi cả 2 nước đều bắt tay vào việc gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu trong nhiều thập kỷ sau đó.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương xuống còn 4,6% trong năm nay do mức tăng trưởng chậm hơn Trung Quốc.
Chia sẻ với Dân Việt, TS. Lê Xuân Nghĩa – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, đường cong lãi suất nghịch đảo cho thấy nguy cơ khủng hoảng kinh tế Mỹ là rất cao. Việt Nam dường như đã thoát ra khỏi vòng xoáy của lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Mặc dù ngành kinh doanh bất động sản tại TP.HCM có mức tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm
2022, nhưng khoản thu ngân sách liên quan đến ngành này lại tăng gấp đôi.
UOB Global Economics & Market Research đánh giá Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đủ khả năng để giữ ổn định chính sách lãi suất của mình ngay từ bây giờ để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi kinh tế. Dự báo tỷ lệ lạm phát chính của Việt Nam sẽ tăng lên 5% vào năm 2023.
Trao đổi với báo chí trước thềm phiên họp sáng nay (1/6), đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho biết, nếu không có hành động giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu thì lạm phát có thể vượt qua 6% trong năm 2022.
Việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% là thách thức rất lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo Quốc hội trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, sáng 23/5.