• So với các địa phương khác trong tỉnh thì Quỳnh Nhai là huyện nghèo nhất, lại là trọng điểm thực hiện di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La.
  • Sau nhiều năm nghiên cứu, lần đầu tiên nông dân huyện Sìn Hồ đã thực hiện trồng thử nghiệm trên diện rộng 146ha ngô vụ đông với các giống chịu lạnh tốt như: CP333, MX4.
  • Chẳng biết cây tam giác mạch tồn tại trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) từ bao giờ, nhưng cứ vào khoảng từ tháng 10 dương lịch, trên khắp các rẻo cao, hoa tam giác mạch lại bừng nở.
  • Những ngày này đến các phum, sóc ở vùng Bảy Núi (An Giang) đều nghe rộn rã tiếng chày giã cốm dẹt, một loại thức cúng không thể thiếu trong ngày lễ Ok-om-bok của bà con dân tộc Khmer Nam Bộ.
  • (Dân Việt) - Năm 2012, tổng sản lượng lúa của tỉnh Kiên Giang ước đạt trên 4,21 triệu tấn, tăng gần 293.000 tấn so với năm 2011, lập kỷ lục mới về năng suất lúa.
  • (Dân Việt) - Sáng 13.8, tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, Viện nghiên cứu Ngô Việt Nam đã ra mắt Chi nhánh Tư vấn và đầu tư phát triển ngô vùng Tây Bắc.
  • (Dân Việt) - Là người trực tiếp làm công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nhiều năm, TS Lê Hưng Quốc cho rằng, phát triển nhưng không nên khuyến khích mở rộng lúa vụ 3 ở vùng ĐBSCL.
  • (Dân Việt) - Gần đây nhiều ý kiến quanh việc có nên đẩy mạnh sản xuất lúa vụ thu đông (vụ 3) ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lên thành vụ chính hay không. NTNN đã phỏng vấn TS Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL.
  • (Dân Việt) - Núi Pú Púa thuộc bản Panh, phường Chiềng Xôm,TP Sơn La (Sơn La) là đỉnh núi nổi tiếng chồn chân, tức ngực với người dân trong vùng. Và người dân trong bản đã hợp sức lại mở đường cho xe máy lên đỉnh núi bởi một lẽ: Trên ấy có đất làm nương ngô...
  • (Dân Việt) - Bình Lư là một trong những xã điểm được chọn để quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) từ giai đoạn 2011- 2015 của huyện Tam Đường.