Tạo động lực cho hội viên vươn lên làm giàu

Lý Thịnh Thứ sáu, ngày 12/07/2019 05:35 AM (GMT+7)
Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp liên kết sản xuất...
Bình luận 0

Thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, các cấp Hội ND tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp hỗ trợ về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp liên kết sản xuất...

Phát huy lợi thế nhà có đất rộng, khá bằng phẳng, ông Nguyễn Văn Giàu ở thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) đã phát triển mô hình trang trại vườn cây ăn quả và rừng. Ông Giàu chia sẻ, ông luôn tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi do Hội ND phối hợp với các ngành liên quan tổ chức. Từ nắm vững kỹ thuật, ông luôn sẵn sàng chia sẻ cách trồng, chăm sóc, lựa chọn giống, chia sẻ thị trường tiêu thụ và hỗ trợ nông dân địa phương cùng vượt khó, làm giàu chính đáng. Đến nay, gia đình ông Giàu đã trồng được 17ha cây keo, 16,5ha bưởi và cam. Năm 2018, gia đình ông có tổng thu nhập (đã trừ chi phí) là 1,9 tỷ đồng. Ông Giàu cũng tạo việc làm thời vụ cho trên 20 lao động nông thôn, với mức thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng.

img

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tham quan mô hình trồng bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Giàu (xã Phúc Ninh, Yên Sơn). Ảnh: L.T

Hiện Hội ND tỉnh và Hội ND các huyện, thành phố đang quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 18 tỷ đồng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp cho 751 hộ hội viên vay thực hiện các dự án chăn nuôi, trồng trọt và nuôi thủy sản. Hội ND các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ nông dân vốn để phát triển sản xuất. Đến nay, tổng dư nợ 2 nguồn vốn tín dụng trên đã đạt trên 1.724 tỷ đồng, giúp cho trên 35.740 hộ nông dân vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Các cấp Hội ND tỉnh Tuyên Quang cũng đang quản lý nhiều dự án, chương trình chăn nuôi trâu, bò sinh sản với tổng đàn trâu, bò là 1.751 con. Các hộ nghèo được vay trâu, bò giống theo hình thức vay luân chuyển (hộ nghèo được vay 1 con giống nuôi đến khi sinh sản, hộ vay được giữ lại con giống ban đầu, trả lại một con giống đủ tiêu chuẩn cho Ban quản lý dự án, chương trình để tiếp tục xét luân chuyển cho hộ khác vay). Chương trình này đã giúp cho hàng nghìn hộ nghèo được hưởng lợi.

Nhờ những  hộ trợ của Hội ND, toàn tỉnh hiện có 34.410 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu như mô hình chế biến tinh bột nghệ Tiến Phát của hộ ông Đào Duy Tiến ở xã Cấp Tiến (Sơn Dương) thu nhập trên 2,5 tỷ đồng/năm. Hay mô hình sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, cây cảnh hộ ông Hà Văn Điệt ở thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 40 lao động... Năm 2018 toàn tỉnh có 6.342 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem