Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Ngọc Giàu Thứ sáu, ngày 10/06/2022 18:10 PM (GMT+7)
Chiều ngày 10/6, Báo Lao Động phối hợp với Hội Doanh nhân TP Buôn Ma Thuột và Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm "Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk trong tình hình mới".
Bình luận 0
Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk  - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Ngọc Giàu

Tham dự buổi toạ đàm có ông Nguyễn Quý Phương - Vụ Trưởng Vụ Lữ hành (Tổng Cục Du lịch Việt Nam); ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Tiến Hưng - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Buôn Ma Thuột; ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Doanh nhân TP Buôn Ma Thuột...cùng đại diện sở, ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đánh thức "cô gái đẹp" ngủ quên giữa đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi tọa đàm "Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk trong tình hình mới" - Ảnh: Ngọc Giàu

Ông Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, "Với mong muốn tạo ra sự kiện truyền thông để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, kêu gọi đầu tư cho TP Buôn Ma Thuột. Đồng thời, là dịp để các chuyên gia, các diễn giả có tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình kinh doanh, đầu tư ở các dự án, địa phương khác, hiến kế cho địa phương… Báo Lao Động, Viện Du lịch Nông nghiệp Việt Nam và Hội doanh nhân TP.Buôn Ma Thuột chủ trì, tổ chức chương trình này".

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cùng đại biểu nêu ra những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách… từ thực tiễn, cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ, phát triển vượt bậc cho địa phương.

Đánh thức "cô gái đẹp" ngủ quên giữa đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 2.

Đắk Lắk có nhiều loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hoá, lịch sử, thắng cảnh, nông nghiệp nông thôn, tạo thành các sản phẩm du lịch độc đáo - Ảnh: Ngọc Giàu

Đắk Lắk là một tỉnh nằm giữa trung tâm 5 tỉnh Tây Nguyên, phía Đông giáp tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà; phía Tây giáp nước bạn Campuchia; địa hình được trải dài trên vùng đất đỏ bazan rộng lớn. Với cấu tạo địa hình và khí hậu đa dạng, đã tạo ra những cảnh quan tự nhiên, phong phú, thơ mộng… Sự hoà hợp của những dòng sông xen lẫn núi đồi, ao hồ, tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Ngoài những tiềm năng nói trên, Đắk Lắk còn có nhiều loại hình du lịch như: du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hoá, lịch  sử, thắng cảnh, nông nghiệp nông thôn, tạo thành các sản phẩm du lịch độc đáo mang tính đặc thù của địa phương, với những di sản được thế giới công nhận như: "Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên" kết hợp với bản sắc văn hoá truyền thống đặc sắc của 49 dân tộc anh em. Các di sản văn hoá nổi tiếng khác như các loại nhạc cụ cồng chiêng, đàn đá, tre nứa, kiến trúc nhà dài, nhà rông... Góp phần phát triển du lịch của tỉnh trong tương lai.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk  - Ảnh 5.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk  - Ảnh 6.

Tạo sức bật cho du lịch Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk  - Ảnh 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem