Tập đoàn TH sẽ có đàn bò sữa 137.000 con

Thứ sáu, ngày 20/05/2011 06:31 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm qua, 19.5, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm mô hình chăn nuôi và sản xuất sữa bò của Tập đoàn TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Bình luận 0

Tại đây, đại diện TH này đã báo cáo với nguyên Tổng Bí thư về kết quả ban đầu sau gần 2 năm triển khai dự án sản xuất sữa tại vùng đất Nghĩa Đàn, Nghệ An.

img
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trồng cây lưu niệm

Theo đó, dự án đã xây dựng hệ thống trang trại chăn nuôi hiện đại quản lý vi tính hóa, khu vực xử lý thức ăn, vùng nguyên liệu, nhà máy xử lý nước sạch công nghệ cao.

Hiện đàn bò của TH đã lên gần 20.000 con và đến năm 2017, dự kiến sẽ có 137.000 con bò và nhà máy chế biến sữa đạt công suất 500 triệu lít/năm, đáp ứng 50% nhu cầu sản phẩm sữa của thị trường trong nước. Đây là trang trại bò có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem