Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 105 cán bộ Hội Nông dân cấp Huyện và cấp xã của tỉnh Quảng Nam

Trương Hồng - Trần Hậu Thứ tư, ngày 19/10/2022 13:00 PM (GMT+7)
Đợt tập huấn lần này nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân các cấp huyện và cơ sở, góp phần tổ chức thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân cơ sở.
Bình luận 0

Trong hai ngày 18 và 19/10, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 cho 105 cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, UVBTV Hội Nông dân cấp huyện và Chủ tịch HND xã, phường, thị trấn đến từ 18 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 105 cán bộ nông dân - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phát biểu tại lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Ảnh: T.H

Lớp tập huấn lần này, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hội nghị báo cáo viên Quý III/2022 về nói chuyện thời sự chủ đề biển đảo và phổ biến một số chủ trương, chính sách vươn khơi bám biển và công tác chỉ đạo, chuẩn bị đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028….

Quảng Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 105 cán bộ nông dân - Ảnh 2.

Đông đủ cán bộ Hội tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022. Ảnh: T.H

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh: "Đợt tập huấn nghiệp vụ công tác Hội này với mục đích là quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng thời trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân các cấp huyện và cơ sở, góp phần tổ chức thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân cơ sở.

Công tác bồi dưỡng được đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, khoa học, tiết kiệm và đợt tập huấn này cũng vì mục đích giúp cho cán bộ Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Hội, phương pháp tuyên truyền của Hội Nông dân, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem