Tàu cá chìm, 2 ngư dân mất tích

Thứ hai, ngày 13/02/2012 14:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 12.2, ông Hoàng Cộng Hòa - Chủ tịch UBND xã Triệu An (Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 2 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu vào ngày 11.2.
Bình luận 0

2 ngư dân này là Dương Văn Viết (63 tuổi) và Lê Quang Được (42 tuổi, đều ở thôn Hà An, xã Triệu An).

Lúc 5 giờ 30 ngày 11.2, tàu cá của ông Trần Văn Quang (43 tuổi, ở thôn Hà Tây, xã Triệu An) khi đang vào bờ ở cửa biển thôn Hà Tây sau 2 ngày đánh cá thì bị sóng đánh vỡ buồng lái và làm chìm tàu. Ông Quang cùng với 5 ngư dân may mắn vớ được áo phao và được các thuyền bạn cứu sống. Riêng ông Viết và ông Được mất tích.

* Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngày 12.2 cho biết đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thái (36 tuổi), ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân, bị nạn khi đánh cá trên biển. Hiện ngư dân Hoàng Văn Thanh (43 tuổi, xã Xuân Yên) vẫn chưa tìm thấy. Ngày 9.2, hai anh Thanh và Thái đi đánh ở vùng ven biển Nghi Xuân. Đến 10.2, người nhà không thấy họ về, còn thuyền thì trôi vào cửa lạch ở xã Cương Gián (Nghi Xuân).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem