Tàu Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan bất chấp phản đối từ Trung Quốc

Thu Hương - Reuters Thứ hai, ngày 29/04/2019 13:25 PM (GMT+7)
Quân đội Mỹ cho biết đã phái 2 tàu chiến thuộc lực lượng Hải quân đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 28/4.
Bình luận 0

img

Tàu Hải quân Mỹ tập trận tại Tây Thái Bình Dương ngày 12/11/2017.

2 tàu khu trục được xác định là William P. Lawrence và Stethem. Eo biển Đài Loan có chiều rộng 180km, ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc.

“Việc các tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở”, Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Theo Reuters, chuyến hải trình này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, phía Đài Loan có thể coi động thái này là dấu hiệu ủng hộ từ chính quyền Mỹ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh.

Đài Loan là một trong những điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung. Lầu Năm Góc cho biết Washington đã bán cho Đài Bắc số vũ khí trị giá hơn 15 tỷ USD từ năm 2010. Trong khi đó, Trung Quốc luôn gia tăng áp lực để khẳng định chủ quyền của mình với Đài Loan, kể cả trong trường hợp phải sử dụng vũ lực.

Trước đó, Trung Quốc đã gọi việc một tàu chiến Pháp đi qua eo biển Đài Loan hồi đầu tháng 4/2019 là “bất hợp pháp”.

Trung Quốc đã nhiều lần gửi máy bay và tàu quân sự đi quanh đảo Đài Loan trong các cuộc tập trận trong vài năm qua cũng như có nhiều động thái nhằm cô lập Đài Loan trên chính trường quốc tế.

Bắc Kinh nổi giận khi tàu Pháp qua eo biển Đài Loan

Ngày 25-4, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ra công hàm phản đối một tàu chiến Pháp mà Trung Quốc cho là "bất hợp pháp"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem