Tàu hàng chở 2.000 tấn than đâm va tàu cá, 2 người mất tích: Tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra

Thăng Bình Thứ sáu, ngày 24/09/2021 17:56 PM (GMT+7)
Ngành chức năng tỉnh Bình Định sẽ tiến hành tạm giữ tàu Thái Anh 06 để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến tàu cá bị chìm, 2 ngư dân mất tích.
Bình luận 0

Chiều 24/9, đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, 2 tàu cao tốc của lực lượng này đang cùng với các tàu cá của ngư dân và tàu hàng từ Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trên biển.

"Hiện, cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cát Khánh, Hải đội Biên phòng 2 đang cùng với 4 tàu cá ngư dân, 3 tàu hàng Cảng vụ Quy Nhơn và tàu hàng Thái Anh 06 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân mất tích", đại diện BĐBP tỉnh Bình Định cho hay.

Tàu hàng chở 2.000 tấn than đâm va tàu cá, 2 người mất tích: Tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra - Ảnh 1.

Bộ đội Biên phòng sử dụng ca nô cao tốc tìm kiếm tung tích 2 ngư dân trên biển. Ảnh: Công Cường.

Trong khi đó, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, công tác tìm kiếm ngư dân mất tích vẫn đang được các lực lượng chức năng tích cực triển khai.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tạm giữ tàu hàng Thái Anh 06 trong vài ngày tới để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, lúc 19h45 ngày 23/9, trực ban Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn nhận được tin báo từ tàu Thái Anh 06 của Công ty TNHH MTV VTB Thái Anh (ở Thái Bình), tàu chở 2.083 tấn than hành trình từ Quảng Ninh đi Gò Dầu (Đồng Nai), đã xảy ra đâm va với tàu cá BĐ 91549 TS tại vị trí cách mũi Ông Lốp khoảng 2 hải lý về phía đông (thuộc xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định).

Tàu hàng chở 2.000 tấn than đâm va tàu cá, 2 người mất tích: Tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra - Ảnh 2.

Ngư dân Trần Quang được tàu hàng cứu sống, 2 ngư dân còn lại vẫn chưa được tìm thấy. Ảnh: Sở NN.

Sau khi xảy ra đâm va, tàu cá bị chìm, tất cả 3 thuyền viên tàu cá đều rơi xuống biển. Tàu Thái Anh 06 sau đó đã cứu được 1 thuyền viên, 2 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích.

Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn sau khi nhận được tin báo đã thông báo cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực II, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định huy động lực lượng để tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên tàu cá BĐ 91549 TS.

Cảng vụ cũng yêu cầu tàu Thái Anh 06 tiếp tục tìm kiếm thuyền viên và huy động 3 tàu hàng tại khu vực cùng tìm kiếm; đồng thời cũng thông báo cho Sở NNPTNT Bình Định huy động tàu cá tại khu vực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tàu hàng chở 2.000 tấn than đâm va tàu cá, 2 người mất tích: Tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra - Ảnh 2.

Chiến sĩ biên phòng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các ngư dân mất tích. Ảnh: Công Cường.

Sau khi nhận tin, Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh điều phương tiện ra khu vực tàu bị nạn để cứu nạn, tìm kiếm 2 thuyền viên rơi xuống biển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động 4 tàu cá ngư dân gồm tàu BĐ 11114 TS, BĐ 99979 TS và 2 tàu chưa rõ số hiệu đến khu vực tàu bị nạn cùng tàu Thái Anh 06 hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên rơi xuống biển nhưng không tìm thấy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem