Tàu tuần tra nào của Ukraine vừa trúng đạn pháo quân ly khai?

Văn Biên (tổng hợp) Thứ ba, ngày 02/09/2014 08:55 AM (GMT+7)
Chiều ngày 31.8 (giờ địa phương), hai tàu tuần tra của Ukraine ở trên biển Azov được cho là đã bị phe ly khai dùng pháo bắn phá khiến một chiếc tàu bị đắm và hai thủy thủ mất tích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ hai chiếc tàu tuần tra đó là loại tàu gì của Ukraine.
Bình luận 0

“Tàu tuần tra bờ biển của Ukraine ở Biển Azov đã bị tấn công bởi pháo. Một chiếc tàu đã bị phá hỏng, công tác cứu hộ đang được thực hiện”, quan chức quốc phòng Ukraine nói với hãng tin Reuters ngày 31.8.

Đến ngày 1.9, Reuters  dẫn nguồn tin từ Lực lượng Biên Phòng Ukraine cho biết, đã có 2 thuyền viên của chiếc tàu bị trúng pháo mất tích, 8 thuyền viên khác đã được cứu hộ.

img Hình ảnh tàu tuần tra Ukraine được cho bị trúng pháo bốc cháy. 

 “Con thuyền đã bị chìm. Chúng tôi đã cố gắng cứu được 8 thủy thủ, 7 người trong họ đã bị thương hoặc bị bỏng, còn lại 2 thuyền viên đã mất tích. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các công việc cứu hộ. Sau khi phân tích tình huống, chúng tôi tin rằng con thuyền đã bị tấn công từ một hệ thống pháo mặc dù chúng tôi chưa biết chắc pháo đã được bắn từ đâu”, Phát ngôn viên Biên phòng Ukraine Serhiy Astakhov nói.

>> Lữ đoàn Sói của Ukraine mất trắng xe tăng hiện đại nhất 

Trong khi đó, theo tờ báo bằng tiếng Nga Military-informant (1.9) dẫn nguồn tin từ ông Andrei Lysenko, Phát ngôn viên Trung tâm Phân tích Thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng tiết lộ rằng, hai chiếc tàu của Ukraine bị nã pháo gồm có tàu tuần tra Grif và Kalkan. Theo đấy, khi hai chiếc tàu trên đang tiến hành tuần tra cách bờ biển 3 dặm thì chiếc tàu Grif đã bị bốc cháy và sau đó chìm xuống.

Thậm chí còn có nguồn tin cho rằng qua video nhìn thấy bằng mắt thường còn phát hiện thấy bay ở trên chiếc tàu tuần tra này có 2 máy bay giống như loại trực thăng Mi-24. Tuy nhiên ông Lysenko đã từ chối bình luận thông tin này.

img Tàu tuần tra U70 Skadovsk của Ukraine được cho đã bị trúng pháo chìm xuống biển. Ảnh: Military-informant

Được biết, theo Harpoondatabases, tàu tuần tra Grif của Ukraine là chiếc tàu mang mã hiệu U70 Skadovsk. Nó vốn là lớp tàu được chế tạo từ thời Liên Xô theo dự án Project 1400M Grif (được NATO gọi là Zhuk). Tàu chạy bằng động cơ diesel M401B, tốc độ tối đa 30 kts (55,56 km/h), thủy thủ đoàn tối đa 11 người, được trang bị đại liên nòng đôi 12.7mm, hệ thống cảm biến và radar tìm kiếm mặt nước.

>> Trung Quốc xua chiến đấu cơ quây P-8A của Mỹ làm gì? 

Còn tàu tuần tra Kalkan là tàu được phát triển theo dự án Project 50030 Kalkan class YPB được Lực lượng bảo vệ Bờ Biển của Ukraine tái khởi động vào giữa những năm 1990. Tàu được trang bị động cơ điện-diesel, tốc độ tối đa 30kts (55,56 km/h), thủy thủ đoàn 8 người, trang bị súng DShK 12.7 mm đơn nòng và radar tìm kiếm mặt nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem