Tây Ban Nha cầu cứu Eurozone

Thứ ba, ngày 26/06/2012 08:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tuần tới sẽ chính thức đưa ra lời kêu gọi đối với ban lãnh đạo Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) về việc hỗ trợ nước này chống đỡ với cuộc khủng hoảng nợ công.
Bình luận 0

Dự kiến, Tây Ban Nha sẽ cần tới gói cứu trợ khổng lồ trị giá 123,39 tỷ USD nhằm "bơm" thêm vốn cho các ngân hàng lớn ở nước này vốn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường tín dụng. Dự kiến, khoản giải ngân đầu tiên trị giá 78 tỷ USD sẽ được cấp cho Tây Ban Nha vào giữa tháng 7 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem