Tế lễ
-
Ngày 3/12, diễn ra lễ khánh thành nhà thờ đại chi ba Vũ tộc (thôn Đông Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), tham dự có đại diện lãnh đạo địa phương, cùng con cháu trong dòng họ Vũ. Nhà thờ đại chi ba Vũ tộc hiện có khoảng 1.000 suất đinh, con cháu đang sinh sống và làm việc trên mọi miền tổ quốc.
-
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng 13.2, tại địa phận xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ giữa xe khách 29 chỗ của nhà xe Quý Huệ và xe máy mang BKS 29V5 - 193.97 khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
-
Trong hoàng cung nhà Thanh xưa tồn tại nghi thức tế lễ kỳ lạ tựa như lên đồng, dưới sự chủ trì của Hoàng đế hoặc Hoàng hậu.
-
Nhìn thành phố ngập trong biển máu khi nước mưa hòa lẫn với máu động vật trong lễ hiến tế Eid Al Adha, nhiều du khách phải rùng mình.
-
Điện Hòn Chén là nơi thờ nữ thần Po Nagar (Nữ Thần Mẹ xứ sở) của đồng bào Chăm; nằm bên sườn núi Ngọc Trản, hướng ra sông Hương.
-
Trong nhiều năm qua, việc đốt vàng mã tại các lễ hội vẫn là một trong những vấn đề nhức nhối. Nhiều nỗ lực, biện pháp đối phó với vấn nạn vàng mã đã được thực hiện. Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn tồn tại dai dẳng.
-
Đều đặn 40 năm nay, con cháu Đoàn gia vẫn giữ thói quen tề tựu về căn nhà bên kênh Nhiêu Lộc (TP.HCM) để dâng lễ giỗ tổ Hùng Vương mồng Mười tháng Ba.
-
Ngày 16.2 (nhằm 17 tháng Giêng âm lịch), hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã nô nức tụ hội về thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong (thị xã An Nhơn) trẩy hội Vía Bà.
-
11h30 trưa nay (4.12), người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã lập bàn thờ tại khu vực chân cầu Thanh Trì để tiến hành cúng tế với hy vọng tìm được thi thể của người xấu số.
-
Trong đời sống tâm linh của người Lự, lễ Căm Mường “Kiêng Mường” đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được. Như thường lệ, lễ Căm Mường sẽ được tổ chức vào ngày 3.3 âm lịch hằng năm.