Tên lửa chống
-
Kênh truyền hình Military Informant Telegram cho biết Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã sử dụng tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất để tấn công khu vực Belgorod của Nga.
-
Xe tăng chiến đấu Type-X hoàn toàn tự động được cho là có khả năng mô phỏng, xác định và tiêu diệt mục tiêu mà không cần người điều khiển.
-
Sở hữu số lượng xe tăng nhiều hơn so với Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ và Ý cộng lại vào năm 2030, đây là nước mà bạn ít ngờ tới nhất.
-
Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp hồi tháng 6, sau khi được đào tạo bởi Mỹ và các đồng minh chỉ một hoặc hai tuần trước đó.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông đã đảm bảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO trong tương lai gần.
-
Gói hỗ trợ an ninh mới nhất của Washington dành cho Kiev lần đầu tiên bao gồm máy bay không người lái giám sát và phương tiện chống mìn, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm 19/8.
-
Theo Business Insider, Mỹ đã bí mật cung cấp tên lửa chống radar tốc độ cao AGM-88 HARM cho Ukraine, tên lửa này được thiết kế để bám theo chùm radar.
-
Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các tên lửa chống radar, một loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt các hệ thống radar, theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách chính sách Colin Kahl.
-
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chào bán chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas cho Malaysia. Ấn Độ cũng cho hay rất nhiều nước khác cũng quan tâm mẫu chiến đấu cơ hạng nhẹ này.
-
Một báo cáo gần đây của CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% vũ khí mà phương Tây gửi tới thực sự đến được tiền tuyến Ukraine.