Lầu Năm Góc tiết lộ gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine đủ khả năng tấn công hệ thống phòng thủ của Nga

Lê Phương (Sputnik) Thứ năm, ngày 11/08/2022 18:14 PM (GMT+7)
Mỹ đã cung cấp cho Ukraine các tên lửa chống radar, một loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt các hệ thống radar, theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách chính sách Colin Kahl.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc tiết lộ gửi tên lửa tầm xa tới Ukraine đủ khả năng tấn công hệ thống phòng thủ của Nga - Ảnh 1.

Tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM. Ảnh: Không quân Mỹ

Ông Kahl không tiết lộ có bao nhiêu tên lửa đã được gửi đến Ukraine hoặc thời điểm việc chuyển giao diễn ra. Ông cũng không cho biết đây là mẫu tên lửa nào.

Lô hàng tên lửa chống radar này nằm trong 5 gói vũ khí mới nhất mà Mỹ gửi đến Ukraine vào ngày 1/7.

Kahl lưu ý mục tiêu của việc gửi vũ khí chống radar là nhằm giúp các máy bay chiến đấu của Ukraine có thể triển khai mà không sợ hệ thống phòng không của Nga. Ông tuyên bố: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng giúp lực lượng không quân Ukraine có thể triển khai máy bay trên không một cách thoải mái và dễ dàng hơn".

Kahl nói thêm rằng Washington cũng sẽ giúp lực lượng không quân Ukraine theo những cách khác, cụ thể là bằng cách gửi phụ tùng thay thế cho các máy bay Mig-29.

Chính quyền Ukraine không bao giờ công khai về việc nhận được tên lửa chống radar, không giống như nhiều loại vũ khí khác của phương Tây. CNN đưa tin, dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên, rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM). Nó có khả năng bắn trúng các radar cách xa 48 km và do đó HARM sẽ là một trong những vũ khí tầm xa nhất mà Mỹ gửi tới Ukraine.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng việc vận chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ không dẫn đến một giải pháp ngoại giao trên bàn đàm phán. Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đang được bán ở thị trường chợ đen. Theo điều tra của Sputnik Arabia, một số mẫu vũ khí từ phương Tây của Ukraine đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường dark web.

Điện Kremlin cũng cảnh báo các nước phương Tây không được cung cấp vũ khí cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Moscow tuyên bố sẽ trả đũa nếu điều này xảy ra và không nhất thiết nhằm vào Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem