NYT vạch trần lời nói dối của TT Zelensky về cuộc tấn công tên lửa Donbass

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ tư, ngày 20/09/2023 08:10 AM (GMT+7)
Một cuộc điều tra của tờ New York Times (NYT) ngày 18/9 đã đề xuất rằng các lực lượng Ukraine phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa chết người vào khu chợ Donbass, vào ngày Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm nước này.
Bình luận 0
NYT vạch trần lời nói dối của TT Zelensky về cuộc tấn công tên lửa Donbass - Ảnh 1.

Cảnh sát Ukraine và nhân viên cứu hộ đứng gần đống đổ nát sau vụ tấn công tên lửa ở Konstantinovka. Ảnh AFP

Vụ việc xảy ra hôm 6/9 tại thành phố Konstantinovka ở Donbass do Kiev kiểm soát đã khiến ít nhất 15 thường dân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngay lập tức cáo buộc Nga phát động cuộc tấn công và tuyên bố rằng bất kỳ "nỗ lực nào nhằm đối phó với bất kỳ điều gì của Nga" có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước "sự táo bạo của cái ác". Nhiều cơ quan truyền thông phương Tây và một số chính phủ đã tán thành tuyên bố của ông Zelensky.

NYT cho biết bằng chứng chỉ ra một "tai nạn bi thảm" liên quan đến tên lửa phòng không Buk của Ukraine dường như đã chệch hướng. Tờ báo đã phân tích các mảnh tên lửa, hình ảnh vệ tinh, lời kể của nhân chứng và các bài đăng trên mạng xã hội để đưa ra kết luận. NYT cũng lưu ý rằng chính quyền Ukraine đã cố gắng ngăn cản các nhà báo tiếp cận địa điểm bị ảnh hưởng.

Nhà báo Julian Ropcke của Bild và nhóm phân tích tình báo nguồn mở CIT đã đề xuất trách nhiệm của Kiev ngay sau vụ việc. Chính phủ Ukraine cho biết họ coi tội lỗi của Nga là điều không thể nghi ngờ.

"Cần điều tra để làm gì nếu tất cả đều rõ ràng đối với chúng tôi?" Trợ lý cấp cao của Zelensky, Mikhail Podoliak, nói với giới truyền thông vào thời điểm đó. Ông gọi bất kỳ kịch bản nào khác, bao gồm cả lỗi của Ukraine, là "nực cười".

NYT đưa tin, tên lửa này rõ ràng là một trong hai quả do lực lượng Ukraine bắn từ ngoại ô thị trấn Druzhkovka, cách Konstantinovka khoảng 15 km về phía tây bắc. Tờ báo kết luận dựa trên bằng chứng pháp y, đạn có thể là mẫu 9M38 được sử dụng bởi hệ thống Buk. Xét đến khoảng cách ngắn từ điểm phóng được cho là, nó có thể đã bị rơi khi chưa tiêu hết nhiên liệu và vụ nổ sau đó đã để lại vết cháy xém tại hiện trường.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã đề cập đến vụ việc trong một bài phát biểu tuần trước, ông cho rằng Kiev có thể đã cố tình dàn dựng vụ việc trùng với chuyến thăm của Blinken. Ông nói thêm rằng vì bằng chứng rõ ràng mâu thuẫn với lời buộc tội của ông Zelensky, "chế độ Kiev và các nhà tài trợ đang cố gắng bưng bít câu chuyện này".

Tổng thống Ukraine cũng quy kết tương tự cho Nga về vụ tấn công tên lửa ở Ba Lan khiến hai nông dân thiệt mạng vào tháng 11 năm ngoái. Ông kêu gọi "hành động tập thể" để trả đũa, nhưng Warsaw cho biết rất có thể một quả đạn do hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bắn đã gây ra những cái chết.

Ít nhất một quan chức Kiev đã bị buộc phải từ chức sau khi đổ lỗi cho lực lượng Ukraine thực hiện một cuộc tấn công mà chính phủ của ông đã đổ lỗi cho Nga. Aleksey Arestovich đã từ bỏ chức vụ cố vấn cho tổng thống vào tháng 1, trong bối cảnh áp lực về một cuộc phỏng vấn trong đó ông cho rằng một khu chung cư ở thành phố Dnepr đã bị trúng tên lửa đánh chặn của Ukraine chứ không phải tên lửa hành trình của Nga.

Quân đội Nga khẳng định kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột rằng các hoạt động của họ chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem