Tên lửa siêu thanh
-
Đô đốc Hải quân Mỹ Mike Gilday cho biết lực lượng Hải quân đang nỗ lực phát triển vũ khí laser tối tân được gọi là hệ thống năng lượng định hướng như một biện pháp phòng thủ để chống lại tên lửa siêu thanh trong kho vũ khí của quân đội Nga và Trung Quốc.
-
Hôm 26/8, cảnh sát Úc đã công bố vụ thu giữ ma túy lớn nhất từ trước đến nay của nước này, trị giá hơn 1,6 tỷ đô la Úc (khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ). Gần hai tấn ma túy được giấu bên trong các phiến đá cẩm thạch và được vận chuyển vào từ Trung Đông.
-
Một chuyên gia quân sự nói với Express.co.uk, Tổng thống Vladimir Putin đang tìm cách khẳng định quyền kiểm soát của Nga đối với thành phố Kharkov ở phía đông bắc Ukraine bất chấp những cuộc phản công quyết liệt của Kiev.
-
Đề xuất mới nhất của Ukraine về việc lên án Nga thu hút sự ủng hộ của chỉ 58 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, khác xa so với con số ủng hộ Kiev trong Đại hội đồng hồi tháng 3/2022.
-
Tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga hoàn toàn chiếm được ưu thế trước cả Ukraine và NATO, Tờ Rossiiskaya Gazeta cho biết.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết các lực lượng nước này đã bắn thành công 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc xung đột ở Ukraine.
-
Việc NATO bổ sung thêm Phần Lan và Thụy Điển sẽ mang lại lợi thế quân sự và lãnh thổ cho liên minh phòng thủ phương Tây, đặc biệt là ở khu vực phía bắc.
-
Sau rất nhiều lần trì hoãn thì cuối cùng chiếc máy bay ném bom hạng nặng chiến lược lớn đầu tiên sau hơn 40 năm của Nga cũng có thể bay thử nghiệm vào năm 2024.
-
Cơ quan An ninh Nhà nước Ukraine (SBU) vừa bắt giữ 2 người đàn ông mà họ cáo buộc là gián điệp Nga đang làm nhiệm vụ xác định mục tiêu tấn công ở thành phố cảng Mykolaiv, miền Nam Ukraine, theo Reuters.
-
Ukraine cho biết, Nga đã phóng một tên lửa hành trình siêu thanh chính xác cao P-800 Oniks vào Odessa. Tuy nhiên, tên lửa đã không thể chạm đất và phát nổ giữa không trung, theo Pravda.