Tên lửa tầm xa
-
Hôm 21/2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài một năm của Nga ở Ukraine, đồng thời cáo buộc liên minh NATO do Mỹ đứng đầu đã thổi bùng ngọn lửa xung đột.
-
Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, Tướng Ben Hodges, tin rằng nếu có tên lửa tầm xa, Ukraine có thể giải phóng Crimea trước cuối mùa hè và Donbass vào năm sau hoặc thậm chí sớm hơn.
-
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đè bẹp Nga chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lập trường của Pháp, mặc dù ông muốn Nga bị đánh bại trong cuộc chiến với Ukraine.
-
Lầu Năm Góc nói rằng chính quyền Kiev sẽ tự quyết định quyết định cách sử dụng tên lửa mới cho các bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp, đồng thời xác nhận rằng lô vũ khí viện trợ mới nhất sẽ bao gồm các loại bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB).
-
Hôm 2/2, các quan chức Washington cho biết một khinh khí cầu do thám nghi là của Trung Quốc đã bay qua Mỹ, động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến đi dự kiến của Ngoại trưởng Antony Blinken đến Bắc Kinh.
-
Mỹ được cho là đang chuẩn bị gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine, bao gồm các loại vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
-
Litva đang kêu gọi các quốc gia NATO khác cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine để tăng cường nỗ lực phòng thủ chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
-
Giờ đây, có một nỗ lực mới đang được tiến hành ở Mỹ và các quốc gia đồng minh nhằm xác định, phát triển và sử dụng Titanium - kim loại chủ chốt khổng lồ của Ukraine để phát triển công nghệ quân sự tiên tiến nhất, thứ sẽ tạo thành xương sống cho sự răn đe của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc trong tương lai.
-
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu nói EU ủng hộ Ukraine vô điều kiện trong khi Ukraine đang đàm phán nhanh với phương Tây về khả năng trang bị tên lửa tầm xa và máy bay quân sự, đồng thời giành giật quyền kiểm soát thị trấn Vuhledar với Nga.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 27/1 rằng Berlin sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.