Tên lửa Triều Tiên vừa xuất xưởng, Hàn Quốc đã lo sốt vó

Thứ hai, ngày 02/10/2017 12:30 PM (GMT+7)
Dựa trên các nguồn tin tình báo từ Hàn Quốc, Triều Tiên đang âm thầm di chuyển các tên lửa đạn đạo khỏi cơ sơ chế tạo tên lửa ở Sanum-dong.
Bình luận 0

img

Hôm 29.9, các kênh truyền thông lớn của Hàn Quốc đều đồng loạt đưa tin về sự di chuyển bất thường của các tổ hợp tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ra khỏi một cơ sở chế tạo tên lửa ở phía bắc Thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng không cho biết thời gian và nơi tên lửa sẽ đến. Nguồn ảnh: err.ee.

img

Theo kênh truyền hình KBS trích dẫn nguồn tin giấu tên nói cho biết, tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện dấu hiệu tên lửa được vận chuyển ra khỏi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tên lửa Triều Tiên ở Sanum-dong, phía bắc Bình Nhưỡng. Ảnh thám không của cơ sở chế tạo tên lửa Sanum-dong vào năm 2016. Nguồn ảnh: CNBC.

img

Việc Triều Tiên di chuyển tên lửa trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên dẫn đến những đồn đoán, Bình Nhưỡng sắp thực hiện vụ phóng tên lửa tiếp theo nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10 tới. Nguồn ảnh: USA Today.

img

Theo nguồn tin, tên lửa được di chuyển có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12, hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-14. Mặc dù cơ sở ở Sanum-dong được cho là nơi sản xuất ICBM. Nguồn ảnh: 38 North.

img

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng họ không thể xác nhận chi tiết về báo cáo của KBS, hay những động thái quân sự bất thường của Bình Nhưỡng nhưng nhiều khả năng nguồn tin trên có thể là thật. Và Triều Tiên đang chuẩn bị phóng thử tên lửa đạn đạo mới. Nguồn ảnh: Reuters.

img

Theo Missile Threat, tên lửa Hwasong-12, Mỹ gọi là KN-17 thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu lỏng. Tên lửa có chiều dài khoảng 16 m, trọng lượng phóng khoảng 28 tấn, mang theo đầu đạn nặng 500-650 kg. Nguồn ảnh: CNN.

img

KN-17 phóng thành công lần đầu vào ngày 14.5, tên lửa đạt độ cao quỹ đạo kỷ lục tới 2.111 km và bay được quãng đường khoảng 787 km. Các chuyên gia nhận định, nếu bay đúng quỹ đạo tiêu chuẩn, KN-17 có thể đạt tầm bắn tới 4.500 km, đủ khả năng tấn công đảo Guam. Trong ảnh lần lượt là IRBM Hwasong-10, IRBM Hwasong-12 và ICBM Hwasong-14 bộ ba tên lửa đạn đạo mạnh nhất của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Breaking Defense.

img

Đỉnh điểm, ngày 29.8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa KN-17 bay qua vùng trời đảo Hokkaido, Nhật Bản. Tên lửa đạt tầm bắn khoảng 2.700 km, độ cao quỹ đạo 550 km. Nguồn ảnh: The Hankyoreh

img

Tiếp sau đó ngày 15.9, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa KN-17 khác bay qua Nhật Bản. Tên lửa đạt tầm bắn 3.700 km, độ cao quỹ đạo 770 km. Đây là lần thử nghiệm tên lửa có tầm bắn thực tế xa nhất của Triều Tiên. Nguồn ảnh: Reuters.

img

Trong khi đó, tên lửa Hwasong-14, còn gọi là KN-20 thuộc loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhiên liệu lỏng hai giai đoạn. KN-20 được phóng thử lần đầu đúng vào ngày Độc lập của Mỹ 4.7. Nguồn ảnh: Missile Threat

img

Ở lần phóng đầu tiên, KN-20 đạt độ cao quỹ đạo tới 2.802 km và bay được quãng đường 933 km. Các chuyên gia nhận định, nếu phóng ở quỹ đạo tiêu chuẩn, KN-20 có thể đạt tầm bắn 6.700 km, có khả năng tấn công Alaska hoặc Hawaii của Mỹ. Nguồn ảnh: VOA News.

img

Lần phóng thứ 2 của KN-20 diễn ra vào ngày 28.7. Tên lửa đạt độ cao quỹ đạo tới 3.724 km, cao nhất từ trước đến nay và bay được quãng được 998 km. Nếu bay ở quỹ đạo tiêu chuẩn, tên lửa có thể đạt tầm bắn tới 10.000 km, đủ khả năng tiếp cận bờ tây nước Mỹ. Nguồn ảnh: Wired.

Quốc Minh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem