Rocket (tên lửa) là một vũ khí tấn công chủ lực trong kho vũ khí của quân đội hiện đại. Tuy nhiên từ trước thế kỷ 20 vũ khí này đã từng được sử dụng rộng rãi. Từ đầu thế kỷ 19, quân đội Nga đã đưa ra trận một trong những hệ thống rocket tiên tiến nhất thời đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh tăng gấp đôi sản lượng tên lửa có độ chính xác cao trong bối cảnh chiến sự Ukraine đang vô cùng khốc liệt.
Hệ thống phòng không ở khu vực thị trấn Noviy Oskol (thuộc vùng Novooskolsky, tỉnh Belgorod) kích hoạt bắn hạ ba tên lửa, có một người bị thương, Thống đốc Belgorod thông báo.
Bất chấp được quảng cáo, tên lửa phòng không Akash vẫn bị coi là nỗi thất vọng lớn của Ấn Độ khi quân đội nước này không thực sự tin dùng, đồng thời nó vẫn chưa có được hợp đồng xuất khẩu nào.
Những hình ảnh có vẻ như còn tương đối nguyên vẹn của một tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 của Nga bị rơi đã xuất hiện trên mạng, cho thấy rõ ràng một số tính năng của nó khó ai ngờ tới.
Tên lửa GLSDB có tầm bắn 150 km với quỹ đạo bay độc đáo và độ chính xác cực cao bên cạnh chi phí rẻ so với hiệu suất chiến đấu, đây được coi là dòng vũ khí có thể định hình các cuộc xung đột trong hiện tại và cả tương lai.