Tên lửa
-
Ukraine cho biết, rạng sáng ngày 6/4, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào lãnh thổ Ukraine, sử dụng kết hợp 32 máy bay không người lái tấn công “Shahed” và 6 tên lửa các loại.
-
Mới đây, RIA Novosti đã đăng tải một đoạn video quay cảnh chuyên gia tên lửa Nga tháo dỡ một tên lửa hành trình Storm Shadow mà họ thu được của Ukraine.
-
Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố trong tuần này rằng Hà Lan sẽ triển khai một đơn vị phòng không Patriot tới đồng minh NATO Lithuania như một phần của cuộc tập trận phòng không chung mùa hè.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 29/3 nói thẳng rằng Berlin sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa mà Ukraine yêu cầu để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga vì ông muốn ngăn chặn chiến tranh Nga-NATO.
-
Xe tăng được trang bị tên lửa dẫn đường của Lực lượng Vũ trang Nga xuyên thủng xe bọc thép của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong Khu vực Quân khu phía Bắc
-
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video dàn trực thăng của lực lượng không quân nước này phá hủy các thiết bị quân sự ngụy trang và công trình kỹ thuật của quân đội Ukraine ở thị trấn Kupyansk thuộc vùng Kharkov.
-
Trung tướng Igor Konashenkov, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal để tấn công các mục tiêu quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.
-
Mỹ và các đồng minh hôm thứ Sáu vừa đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với Iran, tuyên bố rằng các nền kinh tế lớn của phương Tây sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Tehran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
-
Các nước NATO đang triển khai mô hình phòng không luân phiên đóng tại Lithuania nhằm đáp lại lời kêu gọi từ các quốc gia vùng Baltic tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu trong khu vực.
-
Trung Quốc và Nga đang ‘thống trị’ cuộc chạy đua vũ trang siêu thanh. Trong đó, Kh-47M2 Kinzhal, 3M22 Zircon, Objekt 4202 Avangard của Nga được coi là ba trong số những tên lửa nguy hiểm nhất thế giới và là nỗi đe dọa hàng đầu của quân đội Mỹ.